Tổng giám đốc WHO đến Congo giữa đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng

(CLO) Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đến Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 28/5 nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với quốc gia châu Phi đang đối mặt với đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Tedros gửi lời nhắn trực tiếp tới người dân Congo: “Tôi muốn các bạn biết rằng các bạn không đơn độc”. Ông khẳng định WHO và Liên hợp quốc sẽ làm “mọi thứ trong khả năng của mình để giúp đỡ” và nhấn mạnh: “Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua đợt bùng phát này”.

Đợt bùng phát hiện nay do chủng virus Ebola Bundibugyo gây ra. Hiện chưa có vắc xin hoặc thuốc điều trị dành cho chủng này.

screenshot-2026-05-29-at-094617.jpg
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đến Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 28/5. Ảnh chụp màn hình.

Theo WHO, dịch bệnh đã khiến khoảng 220 người nghi tử vong và ghi nhận khoảng 900 ca mắc. Virus cũng đã lan sang nước láng giềng Uganda với 7 ca nghi nhiễm.

WHO cho biết quy mô thực tế của đợt bùng phát có thể lớn hơn nhiều so với số liệu hiện tại, do virus được cho là đã âm thầm lây lan trong cộng đồng một thời gian trước khi bị phát hiện.

Trước diễn biến dịch bệnh, Uganda đã quyết định đóng cửa biên giới “có hiệu lực ngay lập tức”. Tuy nhiên, WHO cảnh báo biện pháp này có thể phản tác dụng và làm dịch lây lan khó kiểm soát hơn.

Ông Tedros cho rằng WHO và Liên hợp quốc không ủng hộ các lệnh cấm đi lại để chống dịch vì chúng “không giúp ích nhiều”.

Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 từng được ghi nhận tại Congo, quốc gia có hơn 100 triệu dân.

Nỗ lực kiểm soát dịch đang gặp nhiều khó khăn khi tâm dịch nằm ở miền đông Congo, khu vực giàu khoáng sản nhưng đã chìm trong xung đột và bạo lực giữa nhiều nhóm vũ trang suốt hơn 30 năm qua.

Ông Tedros nhấn mạnh: “Xung đột và tình trạng di dời khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn”. Ông cũng đưa ra lời kêu gọi trực tiếp tới các bên tham chiến trong khu vực: “Hãy tuyên bố ngừng bắn”.

Trong khi đó, các cơ quan y tế khu vực đang đẩy nhanh nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC), ông Jean Kaseya, cho biết vắc xin chống chủng Bundibugyo có thể sẵn sàng vào cuối năm 2026.

Ông Kaseya khẳng định: “Điều chúng tôi có thể chắc chắn là đến cuối năm 2026, Africa CDC sẽ bảo đảm có vắc xin và thuốc điều trị chống lại chủng Bundibugyo”. Theo ông, các nhà lãnh đạo châu Phi đã sẵn sàng đầu tư cả về kỹ thuật lẫn chiến lược để bảo đảm mục tiêu này trở thành hiện thực.

Xem thêm

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Ông Zelenskyy nói sẵn sàng gặp ông Putin tại hội nghị G20

Ông Zelenskyy nói sẵn sàng gặp ông Putin tại hội nghị G20

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Mỹ vào tháng 12, trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy các nỗ lực nối lại đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

Người độc thân tạo ra nền kinh tế mới tại châu Á

Người độc thân tạo ra nền kinh tế mới tại châu Á

(CLO) Ngày càng nhiều người trẻ châu Á lựa chọn sống độc thân, không có con hoặc sống một mình. Sự thay đổi này đang tạo ra một thị trường tiêu dùng mới, thường được gọi là “nền kinh tế người độc thân” hoặc “nền kinh tế cô đơn”.

Iraq đóng cửa khẩu biên giới với Iran sau vụ tấn công Ả Rập Xê Út

Iraq đóng cửa khẩu biên giới với Iran sau vụ tấn công Ả Rập Xê Út

(CLO) Iraq đã quyết định khẩn cấp đóng cửa khẩu biên giới Shalamcheh giáp với Iran, đồng thời cách chức tư lệnh quân sự tỉnh Maysan sau khi xác định các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào Ả Rập Xê Út xuất phát từ lãnh thổ nước này, theo Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết.

Cỡ chữ bài viết: