Tổng thống Biden thất vọng vì sự vắng mặt của Chủ tịch Tập Cận Bình ở Cop26

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ trích sự vắng mặt của những người đồng cấp Trung Quốc và Nga tại Hội nghị G20 ở Rome là "đáng thất vọng".

"Có một lý do tại sao mọi người nên thất vọng khi ông Tập và ông Putin không trực tiếp xuất hiện", ông Biden nói. “Bản thân tôi thấy điều đó thật đáng thất vọng".

Ông nói thêm: “Bạn thấy chúng tôi đã đạt được những tiến bộ đáng kể dù còn nhiều việc phải làm, nhưng nó sẽ yêu cầu chúng tôi tiếp tục tập trung vào những gì Trung Quốc không làm, những gì Nga không làm và Ả Rập Xê-út không làm".

tong thong biden that vong vi su vang mat cua chu tich tap can binh o cop26 hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: SCMP

Bài liên quan

COP26: Cơ hội tốt cuối cùng để nhân loại cứu lấy khí hậu và chính mình

Ông Tập và ông Putin vắng mặt, hội nghị khí hậu và G20 ảnh hưởng thế nào?

Trung Quốc công bố kế hoạch cao nhất về khí hậu trước thềm COP26

COP26: Hội nghị khí hậu Glasgow là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Một thông cáo về bước đột phá về các vấn đề khí hậu tại hội nghị G20 đã được công bố vào hôm qua (31/10), nói rằng các nhà lãnh đạo của các quốc gia giàu nhất thế giới “nhận ra rằng tác động của biến đổi khí hậu ở 1,5 độ C trên mức tiền công nghiệp thấp hơn rất nhiều so với mức 2 độ C”.

“Việc duy trì nhiệt độ tăng ở mức 1.5 độ C sẽ đòi hỏi tất cả các quốc gia phải có những hành động và cam kết hiệu quả, với các cách tiếp cận khác nhau, thông qua việc phát triển các lộ trình quốc gia rõ ràng, gắn tham vọng dài hạn với các mục tiêu ngắn hạn và trung hạn, đồng thời hợp tác quốc tế và hỗ trợ tài chính và công nghệ, kèm theo đó là tiêu dùng và sản xuất bền vững và có trách nhiệm là những yếu tố thúc đẩy quan trọng", thông cáo cho hay.

Tuy nhiên, dường như có rất ít cam kết mới bên cạnh các mục tiêu Paris, được thông qua vào năm 2015. Mục tiêu 1,5 độ C đã được đưa vào thỏa thuận, trong khi các quốc gia giàu có không thể tạo ra đột phá về cam kết cung cấp 100 tỷ USD tài trợ cho các nước đang phát triển.

Thay vì đồng ý trung lập phát thải ròng vào năm 2050, các nhà lãnh đạo G20 đã đồng ý với một văn bản “thừa nhận tính quan trọng của việc không phát thải khí nhà kính toàn cầu hoặc trung tính carbon vào khoảng giữa thế kỷ”.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết: “Không có vấn đề gì khi Canada cùng với một số quốc gia khác muốn có những cam kết mạnh mẽ hơn để đạt được mức không ròng vào năm 2050".

Bên lề hội nghị G20, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích các nhà báo Ý đã đưa tin chi tiết về dự thảo thông cáo cam kết đạt mục tiêu năm 2050, nói rằng mục tiêu của Nga luôn là năm 2060.

Một số thành viên đã hy vọng đạt được thỏa thuận về việc loại bỏ dần việc sử dụng than, nhưng điều này có vẻ sẽ không đạt được mục tiêu.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, trong một cuộc phỏng vấn với CBS, cho biết: “Bão, hạn hán và tất cả các loại hiện tượng tự nhiên đã trầm trọng thêm do biến đổi khí hậu và đang gây áp lực lên tất cả các chính phủ để thực hiện các cam kết tự nguyện của họ để giảm lượng khí thải một cách nghiêm túc hơn".

Ông nói: “Chúng tôi đang cấp bách đạt được một thỏa thuận để đảm bảo rằng các quốc gia không tài trợ cho các dự án than trên phạm vi quốc tế".

"Chúng ta phải thực sự làm những gì mình đã nói và đảm bảo rằng những người khác chưa thực hiện các cam kết cần thiết, bao gồm cả Trung Quốc, thực sự nỗ lực làm điều đúng đắn", ông cho hay.

Thông cáo cho biết G20 sẽ cung cấp hỗ trợ năng lượng tái tạo để “tạo điều kiện cho những quốc gia cam kết loại bỏ dần đầu tư vào công nghệ điện than".

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: