Cột cờ A Pa Chải ở Điện Biên được công nhận điểm du lịch cấp tỉnh

(CLO) UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành quyết định công nhận Cột cờ A Pa Chải tại bản Tá Miếu, xã Sín Thầu là điểm du lịch cấp tỉnh.

Theo quyết định, UBND xã Sín Thầu được giao là đơn vị quản lý điểm du lịch, có trách nhiệm tổ chức khai thác, quản lý và phát triển theo quy định của Luật Du lịch năm 2017 cùng các quy định pháp luật liên quan.

UBND tỉnh Điện Biên giao các sở, ngành gồm Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Ngoại vụ, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp hướng dẫn công tác quản lý, đầu tư xây dựng, bảo đảm phát triển điểm du lịch theo hướng bền vững, hiệu quả.

1cc1.jpg
Cột cờ A Pa Chải. Ảnh: Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên

Cột cờ A Pa Chải là công trình mang ý nghĩa biểu tượng thiêng liêng, khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia nơi cực Tây Tổ quốc, đồng thời gắn liền với những dấu ấn lịch sử hào hùng. Công trình không chỉ thể hiện tinh thần bất khuất, khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam mà còn là điểm nhấn trong không gian văn hóa, du lịch của vùng Tây Bắc.

Bên cạnh giá trị lịch sử, Cột cờ A Pa Chải còn đóng vai trò quan trọng trong giáo dục tình yêu quê hương, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, khơi dậy ý thức trách nhiệm và niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là đồng bào các dân tộc Điện Biên, trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cột cờ A Pa Chải nằm trên đỉnh Khoang La San cao 1.459m, cách mốc ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc khoảng 1,4km. Cột cờ cao 45,19m, lá cờ rộng 37,5m², là biểu tượng khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia, đồng thời trở thành điểm nhấn thu hút du khách khi đến cực Tây Tổ quốc.

Nhìn tổng thể, công trình Cột cờ A Pa Chải có kiến trúc cách điệu như bông hoa ban nở giữa đại ngàn Tây Bắc. Điểm nhấn là 5 bức phù điêu lớn khắc họa đậm nét bản sắc văn hóa các dân tộc tại Điện Biên. Đường lên cột cờ gồm 519 bậc, tượng trưng cho sự đoàn kết của cộng đồng 19 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Xem thêm

Hà Nội đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu

Hà Nội đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu

(CLO) Ngày 7/7, tại Nhà ga T2, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu đến Thủ đô trong năm 2026. Đây là dấu mốc quan trọng, cho thấy đà tăng trưởng tích cực của ngành du lịch Thủ đô, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn ngày càng lớn của Hà Nội đối với du khách quốc tế.

Cao Bằng không thu phí tham quan tại các khu di tích quốc gia

Cao Bằng không thu phí tham quan tại các khu di tích quốc gia

(CLO) Từ ngày 4/7/2026, tỉnh Cao Bằng sẽ không thu phí tham quan tại các khu di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn, nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu, trải nghiệm các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương.

Hà Nội công bố sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc

Hà Nội công bố sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc

(CLO) Tối 1/7, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp UBND xã Mỹ Đức tổ chức Lễ công bố sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng Mường Cốc trở thành điểm đến du lịch cộng đồng tiêu biểu của Thủ đô theo hướng xanh, bền vững và phát huy giá trị văn hóa bản địa.

Cỡ chữ bài viết: