CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) lỗ 95 tỷ đồng nửa đầu 2022, không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

(CLO) Báo cáo soát xét nửa đầu 2022 cho thấy lợi nhuận sau thuế của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) đã giảm rất mạnh, lỗ tới 95 tỷ đồng khiến doanh nghiệp này bị liệt vào diện cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Cổ phiếu NDN của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng bị đưa vào diện không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Trên BCTC bán niên soát xét của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (Mã HNX: NDN) ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm mạnh so với cùng kỳ, lỗ tới 95 tỷ đồng. Trước kết quả này, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã đưa ra thông báo số 2630/TB-SGDHN về việc đưa cổ phiếu NDN vào diện không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

ctcp dau tu phat trien nha da nang ndn lo 95 ty dong nua dau 2022 khong du dieu kien giao dich ky quy hinh 1

Cổ phiếu NDN bị đưa vào diện không đỷ điều kiện giao dịch ký quỹ do lỗ 95 tỷ đồng sau soát xét.

Đơn vị kiểm toán trong báo cáo soát xét nêu rằng  báo cáo tài chính giữa niên độ của NDN không phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của công ty tại ngày 30/6/2022 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2022.

Có thể nêu ra một số điểm chính như việc giới hạn phạm vi soát xét về khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của dự án Khu phức hợp Monarchy B – Block B tại ngày 30/6/2022, được nêu trong BCTC là hơn 277,5 tỷ đồng. Đơn vị kiểm toán cho rằng không đủ cơ sở để đưa ra kết luận về giá trị dở dang này.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán còn đưa ra kết luận ngoại trừ đối với tổng số tiền nhận trước về bán căn hộ của dự án Khu phức hợp Monarchy B tại ngày 30/6/2022, ghi nhận tới hơn 463,5 tỷ đồng. Báo cáo tài chính được cho là chưa ghi nhận khoản lãi dự trả lên đến hơn 66 tỷ đồng, riêng 6 tháng đầu năm 2022 là hơn 21,5 tỷ đồng (Theo hợp đồng mua bán căn hộ, NDN phải trả lãi trên số tiền nhận trước của khách hàng nếu chậm bàn giao căn hộ 3 tháng).

Tình hình kinh doanh của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng trong những năm vừa qua

Xét tình hình kinh doanh của NDN trong 3 năm trở lại đây, có thể thấy cả doanh thu và lợi nhuận của đơn vị này có sự bùng nổ trong năm 2020 nhưng ngay sau đó lại lao dốc trong năm 2021.

Doanh thu đỉnh điểm ghi nhận trong năm 2020 đạt 874 tỷ đồng, sau đó giảm xuống chỉ còn 509 tỷ đồng trong năm 2021, tương ứng mức giảm 42%. Lợi nhuận cũng ghi nhận giảm tới 23%, từ đỉnh 329 tỷ đồng trong năm 2020 xuống chỉ còn 252 tỷ đồng năm 2021.

ctcp dau tu phat trien nha da nang ndn lo 95 ty dong nua dau 2022 khong du dieu kien giao dich ky quy hinh 2

Tổng tài sản cũng ghi nhận sự sụt giảm từ 2.062 tỷ đồng năm 2020 xuống chỉ còn 1.526 tỷ đồng năm 2021, chủ yếu là do cơ cấu nợ phải trả có sự suy giảm mạnh.

Trong Quý II gần nhất, ghi nhận doanh thu thuần của NDN chỉ đạt 1,1 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 679 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ thậm chí còn ghi nhận âm 114 tỷ đồng. Tổng tài sản giảm từ 1.522 tỷ đồng cuối Quý I xuống chỉ còn 1.399 tỷ đồng tại thời điểm 30/06/2022. Vốn chủ sở hữu bị bào mòn từ 944 tỷ đồng cuối Quý I xuống còn 830 tỷ đồng trong Quý II.

NDN từng bị điều tra về loạt sai phạm liên quan tới 7 dự án nhà đất

Vào cuối năm 2021 vừa qua, Thanh tra TP Đà Nẵng đã công bố Kết luận thanh tra (KLTT) số 1056/KLTT-TTTP về việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trước và sau cổ phần hoá tại CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng với sai phạm tại 7 dự án mà đơn vị này đang quản lý.

Có thể kể một số sai phạm từng được Thanh tra TP Đà Nẵng nêu ra trong kết luận thanh tra như việc giao đất tại 3 dự án cho CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng không qua đấu giá. Các dự án gồm: Khu dân cư Hoà Phát 3 mở rộng (quận Cẩm Lệ, diện tích 109.272 m2); chung cư 38 Nguyễn Chí Thanh (quận Hải Châu, diện tích 811 m2); khu dân cư Bắc Phan Bá Phiến (quận Sơn Trà, diện tích 124.152 m2).

Việc thống kê 50 lô đất thuộc quỹ đất tái định cư nhưng thực tế không bố trí tái định cư để không định giá quyền sử dụng đất tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Ngoài ra, 2 lô đất (Lô 27-L4 và Lô L7) không được thể hiện trong Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp. Sau khi cổ phần hoá, công ty chuyển nhượng để hưởng lợi là vi phạm quy định của luật đất đai, pháp luật về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

ctcp dau tu phat trien nha da nang ndn lo 95 ty dong nua dau 2022 khong du dieu kien giao dich ky quy hinh 3

Ông Nguyễn Quang Trung – Nguyên tổng giám đốc CTCP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Với rất nhiều sai phạm của các dự án mà NDN thực hiện, Thanh tra Đà Nẵng đã kiến nghị Chủ tịch UBND TP xem xét chỉ đạo cơ quan điều tra Công an TP tiến hành điều tra, xử lý các dấu hiện tội phạm đối với các vụ việc do thanh tra chuyể sang. Vào chiều 07/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quang Trung (Tổng giám đốc CTCP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng) về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản gây thất thoát lãng phí.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Cỡ chữ bài viết: