Tam đa Phúc - Lộc - Thọ
Trong ngày đầu Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đón bệnh nhân, 3 cụ bà tóc bạc trắng trở thành tâm điểm bởi những tiếng cười giòn giã. Người chống gậy, người khoác tay bạn, họ thong thả đi qua sảnh bệnh viện và tự giới thiệu mình là nhóm "Tam đa Phúc - Lộc - Thọ".
"Ba chị em già chúng tôi rủ nhau đi khám. Hôm nay phải đi cho bằng được để xem bệnh viện mới thế nào", bà Nguyễn Thị Chinh (88 tuổi) nói.
Đi đầu là cụ Vũ Thị Giếc, 98 tuổi. Cạnh cụ là bà Nguyễn Thị Chinh, 88 tuổi, và bà Phạm Thị Mai, 82 tuổi. Ba người cùng sống ở phường Liêm Tuyền (Ninh Bình) đều là hàng xóm thân thiết suốt nhiều năm.
Sáng sớm ngày khai trương, con cháu đưa các cụ đến bệnh viện. Không phải vì bệnh nặng, mà bởi các cụ muốn trở thành những người đầu tiên được khám tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình - nơi mà người dân địa phương đã chờ đợi suốt hơn một thập kỷ.
"Khám để biết mình mắc bệnh gì, chữa thế nào, còn khỏe mạnh sống lâu với con cháu chứ", bà Chinh nói trong tiếng cười giòn.
Ở tuổi 98, cụ Vũ Thị Giếc vẫn còn khá minh mẫn. Sau khi hoàn thành các bước siêu âm và xét nghiệm, cụ nở nụ cười hiền hậu khi được hỏi cảm nhận về bệnh viện mới.
"Các bác sĩ nhẹ nhàng lắm, đón tiếp chu đáo. Máy móc thì tôi chẳng nhớ tên đâu, nhưng thấy hiện đại, sạch sẽ là mừng rồi", cụ Giếc nói.
Với nhiều người dân Ninh Bình, niềm vui lớn nhất không chỉ là có thêm một bệnh viện mới. Đó là từ nay, họ không còn phải vượt hàng trăm cây số lên Hà Nội mỗi lần khám bệnh.
Bà Phạm Thị Mai (84 tuổi) hiểu điều đó hơn ai hết. Nhiều năm nay, do mắc bệnh tim mạch và nhiều bệnh mạn tính, tháng nào bà cũng phải ngồi xe lăn, được con cháu thuê xe đưa lên Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội để tái khám. Mỗi chuyến đi đều bắt đầu từ lúc trời chưa sáng và kết thúc vào chiều muộn.
"Giờ bệnh viện chỉ cách nhà chừng 5 km. Chúng tôi mừng lắm, đỡ phải đi xa, đỡ tốn tiền, người già cũng đỡ cực hơn", bà xúc động.
Cùng chung niềm vui ấy, bà Hiên (60 tuổi) đưa chồng đến khám bệnh tim ngay trong ngày đầu tiên bệnh viện hoạt động. Trước đó, gia đình từng được bác sĩ chỉ định chuyển lên Hà Nội để kiểm tra chuyên sâu. Nhưng khi biết Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân, gia đình lập tức xin chuyển sang điều trị tại đây.
Bản thân bà Hiên từng nhiều tháng xạ trị ung thư ở Hà Nội nên thấu hiểu những vất vả của người bệnh khi phải điều trị xa nhà.
"Được khám gần nhà thì người bệnh đỡ mệt, người nhà cũng bớt gánh nặng đi lại và chi phí", bà chia sẻ.
Không chỉ là một bệnh viện mới
Ngày khai trương, khu khám bệnh luôn kín người. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng liên tục hướng dẫn, tiếp đón, khám bệnh cho người dân.
Tại cơ sở Ninh Bình, hệ thống cấp cứu được tổ chức theo mô hình liên hoàn, từ tiếp nhận, phân loại, hồi sức ban đầu đến chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, can thiệp chuyên sâu và điều trị hồi sức tích cực.
Điều đó giúp người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương thay vì phải chuyển lên tuyến trung ương như trước. Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Mai Hương, chuyên ngành Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, đây không chỉ là ngày vui của đội ngũ y bác sĩ mà còn là dấu mốc được người dân Ninh Bình mong đợi suốt hơn 10 năm.
"Dự án lớn của Chính phủ cuối cùng đã được hiện thực hóa. Chúng tôi kỳ vọng mang những kỹ thuật điều trị hiện đại nhất cùng tinh thần phục vụ tốt nhất đến với người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận", bác sĩ Hương nói.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 không thể phát triển như 'ốc đảo chuyên môn'
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh việc đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành y tế và công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Theo Phó Thủ tướng, đầu tư cho y tế chính là đầu tư cho phát triển; chăm sóc sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.
Để cơ sở Ninh Bình vận hành hiệu quả, Phó Thủ tướng yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai xây dựng kế hoạch điều động, luân phiên thường xuyên các chuyên gia đầu ngành; duy trì hội chẩn liên cơ sở, hội chẩn từ xa, hỗ trợ cấp cứu và chỉ đạo chuyên môn liên tục, tuyệt đối không để thiếu hụt nhân lực ở những thời điểm then chốt.
Cùng với đó, hệ thống công nghệ thông tin phải được kết nối đồng bộ giữa hai cơ sở, bảo đảm những kỹ thuật đã triển khai tại Ninh Bình thì người dân không phải chuyển lên Hà Nội điều trị. Đối với các ca bệnh đặc biệt phức tạp, việc hội chẩn và chuyển tuyến phải được thực hiện an toàn, nhanh chóng, không để lỡ "thời gian vàng" cứu chữa người bệnh.
Phó Thủ tướng khẳng định, một công trình y tế hiện đại chỉ phát huy hết giá trị khi có đội ngũ nhân lực chất lượng cao tương xứng. Vì vậy, Bộ Y tế và Bệnh viện Bạch Mai cần xây dựng chiến lược dài hạn về tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, đãi ngộ và giữ chân nhân lực; đồng thời quan tâm điều kiện làm việc, đời sống và môi trường sinh hoạt để cán bộ y tế yên tâm gắn bó lâu dài với cơ sở Ninh Bình.
Theo Phó Thủ tướng, chuyển đổi số phải hướng đến mục tiêu thiết thực là giúp người dân thuận tiện hơn trong khám chữa bệnh, giúp bác sĩ có thêm thời gian chăm sóc bệnh nhân, đồng thời nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị bệnh viện.
Định hướng lâu dài, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cần phát triển thành trung tâm nghiên cứu lâm sàng, đào tạo và đổi mới sáng tạo có uy tín, từng bước làm chủ các kỹ thuật cao, công nghệ hiện đại và các giải pháp y tế số.
Nhấn mạnh vai trò của bệnh viện trong mạng lưới y tế khu vực, Phó Thủ tướng khẳng định Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình không thể phát triển như một "ốc đảo chuyên môn", mà phải trở thành hạt nhân kết nối chặt chẽ với y tế cơ sở, các bệnh viện tuyến tỉnh và các cơ sở y tế trong vùng, hình thành mạng lưới cấp cứu, hội chẩn, chuyển tuyến và chuyển giao kỹ thuật thông suốt.
Bệnh viện cần đẩy mạnh đào tạo liên tục, "cầm tay chỉ việc", luân phiên cán bộ và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới. Mục tiêu cuối cùng không phải thu hút nhiều người bệnh lên tuyến trên, mà là nâng cao năng lực của toàn hệ thống để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, chỉ chuyển tuyến khi thực sự cần thiết.
Bộ Y tế giao 5 nhiệm vụ trọng tâm
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá, cơ sở Ninh Bình cần được xây dựng như một bộ phận thống nhất trong hệ thống Bệnh viện Bạch Mai, kết nối đồng bộ về chuyên môn, quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số. Đây là mô hình phù hợp với xu hướng phát triển của các trung tâm y khoa hiện đại.
Để bệnh viện vận hành hiệu quả và phát triển bền vững, Bộ trưởng đề nghị Bệnh viện Bạch Mai tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Thứ nhất, bảo đảm chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh; chuẩn hóa quy trình khám chữa bệnh giữa hai cơ sở Hà Nội và Ninh Bình; chủ động bảo đảm đầy đủ nhân lực, tài chính, thuốc, vật tư, trang thiết bị; tăng cường đào tạo, luân phiên chuyên gia và phát triển đội ngũ cán bộ tại chỗ.
Thứ hai, ưu tiên phát triển các chuyên ngành có nhu cầu điều trị lớn như cấp cứu, hồi sức, tim mạch, đột quỵ, ung bướu, ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm; từng bước triển khai các kỹ thuật chuyên sâu theo lộ trình phù hợp.
Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu và hội chẩn từ xa giữa các cơ sở; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
Thứ tư, phát huy vai trò bệnh viện tuyến cuối của khu vực thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tại Ninh Bình và các tỉnh lân cận.
Thứ năm, xây dựng môi trường bệnh viện văn minh, nhân văn; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế, lấy người bệnh làm trung tâm và sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng dịch vụ.
Một số hình ảnh do phóng viên Báo Nhà báo và Công luận ghi nhận tại ngày mở cửa đón những bệnh nhân đầu tiên tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình: