“Cú hích” từ Chương trình mục tiêu quốc gia ở huyện vùng cao biên giới Mèo Vạc

(CLO) Với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”, giúp đồng bào nâng cao chất lượng cuộc sống, Chương trình 1719 là động lực, tạo “cú hích” lớn, góp phần quan trọng để huyện Mèo Vạc phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có sự đổi mới.
cu hich tu chuong trinh muc tieu quoc gia o huyen vung cao bien gioi meo vac hinh 1

Thượng Phùng là xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Mèo Vạc, xuất phát điểm kinh tế thấp, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Với sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng bào nơi đây đang nỗ lực vượt khó vươn lên phát triển kinh tế.

Cách trung tâm huyện hơn 40 km, xã biên giới Thượng Phùng có 13 thôn, trong đó có 05 thôn giáp biên có chiều dài đường biên giới 15,731km; 925 hộ với 5.212 nhân khẩu, hộ nghèo chiếm 63,68%. Công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân được cấp ủy, chính quyền xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Để có định hướng phát triển kinh tế phù hợp cho từng vùng; xã đã rà soát, xác định rõ các tiểu vùng với địa hình, khí hậu và dân trí phù hợp để triển khai nguồn vốn hỗ trợ giống cây trồng, vật tư, công cụ phục vụ sản xuất; tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc cho người dân. Đối với các thôn có diện tích đất canh tác tốt hơn xã vận động nhân dân phát triển cây ăn quả, cải tạo vườn tạp, nuôi bò, lợn, dê, gia cầm. Đến nay, tổng đàn gia súc của xã trên 5.000 con, gia cầm hơn 36.000 con, đàn ong 550 đàn. Ngoài ra, xã còn tích cực vận động nhân dân trồng các loại cây ăn quả như lê, đào, mận.

Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp; trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình, hộ gia đình phát triển kinh tế giỏi. Điển hình như hộ: Vừ Chúa Xá, Thò Mí Sính, Thào Mí Lủng ở thôn Mỏ Phàng. 

Không chỉ ở Thượng Phùng, tại xã Sủng Máng từ khi triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, đã có những thay đổi đáng kể về hạ tầng giáo dục, y tế, công trình phúc lợi và hạ tầng giao thông.

Việc sử dụng các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình 1719) đã đem lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn xã.

cu hich tu chuong trinh muc tieu quoc gia o huyen vung cao bien gioi meo vac hinh 2

Công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học xã Sủng Máng với tổng vốn đầu tư hơn 12 tỷ đồng từ nguồn vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Công trình có 12 phòng học và các công trình phụ trợ sẽ đáp ứng cho 350 học sinh có điều kiện tốt để học tập.

Chủ tịch UBND xã Sủng Máng Vừ Mí Phình cho biết, việc nỗ lực giải ngân nguồn vốn tập trung thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã đã góp phần xây dựng nông thôn miền núi ở Sủng Máng ngày một khang trang, phát triển. Đến nay, nguồn vốn Chương trình 1719 giải ngân hơn 83%.

cu hich tu chuong trinh muc tieu quoc gia o huyen vung cao bien gioi meo vac hinh 3

Ông Nguyễn Huy Sắc (áo đen), Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc kiểm tra tiến độ làm đường giao thông nông thôn tại xã Sơn Vĩ.

Còn tại xã Giàng Chu Phìn, tòa nhà lớp học xây 2 tầng kiên cố với 6 phòng học được nhà nước đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng vừa được huyện bàn giao trước ngày khai giảng năm học 2023 - 2024 cho cô và trò Trường PTDTBT Tiểu học xã Giàng Chu Phìn.

Ông Nông Văn Ngay, Chủ tịch UBND xã Giàng Chu Phìn cho biết: “Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Giàng Chu Phìn đã được sự đồng thuận của người dân khi triển khai các hợp phần dự án. Việc ưu tiên cho xây dựng hạ tầng giáo dục đã được chính quyền xã đặt lên hàng đầu. Bởi công tác chăm lo cho giáo dục là ưu tiên, sau đó là phát triển sinh kế, an sinh xã hội”.

Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện được giao hơn 457 tỷ đồng; đến nay, vốn đã giải ngân hơn 303 tỷ đồng, đạt 66,28% kế hoạch. Trong đó, tổng nguồn vốn đầu tư công hơn 129 tỷ đồng, vốn đã giải ngân hơn 70 tỷ đồng, đạt 54,32% kế hoạch. Chương trình 1719 hơn 82,9 tỷ đồng, vốn đã giải ngân hơn 41,3 tỷ đồng, đạt 49,86% kế hoạch. Chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững hơn 45,7 tỷ đồng, vốn giải ngân hơn 28,1 tỷ đồng, đạt 61,68% kế hoạch. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giao 788 triệu đồng, vốn đã giải ngân 760 triệu đồng, đạt 96,45% kế hoạch.

Ông Nguyễn Huy Sắc, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Có được kết quả trên chính quyền huyện Mèo Vạc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt; cùng sự đồng thuận, nỗ lực của các cấp, các ngành, các chủ đầu tư, các nhà thầu và chính quyền cơ sở trong triển khai các chương trình, dự án. Hiệu quả đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia nhìn chung mang lại hiệu quả cao, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia 1719, giúp tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh-trật tự trên địa bàn…

Với sự quyết tâm, cách làm bài bản trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của chính quyền huyện Mèo Vạc, đến nay diện mạo ở các xã, thôn vùng cao biên giới này có sự thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao. Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cuối năm 2023 tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện là 9.035 hộ, chiếm tỷ lệ 51,29%; giảm 6,32% so với cuối năm 2022. Tổng số hộ nghèo giảm trong năm là 1.171 hộ, vượt 6,7% kế hoạch.

Q.T

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: