Cử tri Ninh Bình kiến nghị nhiều nội dung về hạ tầng giao thông

(CLO) Ngày 6/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Đinh Thị Lụa đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường: Lê Hồ, Kim Thanh, Kim Bảng trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình đã thông tin tới cử tri kết quả ước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND tỉnh; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2025.

lua.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa tiếp xúc cử tri tại các phường: Lê Hồ, Kim Thanh, Kim Bảng. Ảnh: Lê Dũng

Kiến nghị với HĐND tỉnh Ninh Bình, cử tri các địa phương đề nghị UBND tỉnh quan tâm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đường T3 (đoạn giao từ quốc lộ 1A cũ đến phường Tam Chúc) và một số tuyến đường tránh quốc lộ 1A trên địa bàn phường Kim Thanh, để giảm thiểu tai nạn và mất an toàn giao thông;

Một số cử tri cũng đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến đường nội bộ, vỉa hè, hệ thống thoát nước trong Cụm Công nghiệp Nhật Tân trên địa bàn phường Kim Thanh đã xuống cấp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh;

cử tri
Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Lê Dũng

Một số ý kiến khác lại đề nghị tỉnh quan tâm, sửa chữa kênh 5A đoạn qua xứ đồng Cao Mỹ của tổ dân phố Phương Thượng 2 (hiện nay thành kênh đã bị đổ ập xuống lòng kênh); nạo vét kênh PK 14, kênh PK 18 để đảm bảo thông thoáng dòng chảy (2 kênh này hiện tại đang ách tắc dòng chảy) giúp tiêu thoát nước cho sản xuất và dân sinh…

Tại buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Ninh Bình đã trao đổi, làm rõ một số đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung cử tri kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa cho biết, tuyến đường T3 hiện nay, khu vực nút giao giữa tuyến đường T3 với QL1A tại Km221+710 (T)/QL1A đã có cụm đèn chiếu sáng tại góc Tây Bắc nút giao, phía Hà Nội, đáp ứng cơ bản khả năng chiếu sáng khu vực nút giao.

Đối với hệ thống chiếu sáng trên Quốc lộ 1A, ghi nhận tiếp thu, giao Sở Xây dựng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn rà soát trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh được giao quản lý, nghiên cứu báo cáo UBND tỉnh cho phép đầu tư hệ thống điện chiếu sáng nếu cần thiết đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ đi lại của nhân dân…

Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp để trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển Trung ương xem xét giải quyết theo quy định.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: