Kết quả này phản ánh sự ưu tiên của người dân tại quốc gia này đối với sự ổn định kinh tế và mối quan hệ mật thiết với Liên minh Châu Âu (EU) thay vì những lo ngại về tình trạng nhập cư gây áp lực lên dịch vụ công và giá thuê nhà.
Theo dữ liệu chính thức từ Hội đồng Liên bang Thuỵ Sĩ, khoảng 54,79% cử tri đã bỏ phiếu chống lại sáng kiến mang tên "Không để Thụy Sĩ chạm ngưỡng 10 triệu dân", trong khi tỷ lệ ủng hộ đạt 45,21%. Cuộc bỏ phiếu lần này ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu khá cao, đạt mức 58,86%, vượt xa mức trung bình 48% của các cuộc trưng cầu dân ý gần đây.
Sự phản đối diễn ra mạnh mẽ nhất tại các khu vực nói tiếng Pháp như Geneva, Vaud, Neuchatel và Jura, với tỷ lệ bác bỏ vượt quá 60%. Ngược lại, sáng kiến này nhận được sự ủng hộ lớn hơn tại các vùng nông thôn. Ông Marcel Dettling, Chủ tịch Đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) - đơn vị khởi xướng đề xuất này, cho biết dù bị thất bại bởi lá phiếu của cử tri thành thị nhưng ông khẳng định rằng "chưa có một vấn đề nào được giải quyết cả. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy các chính sách nhập cư hợp lý".
Sáng kiến do đảng SVP cánh hữu thúc đẩy đề ra mục tiêu không để dân số thường trú của Thụy Sĩ vượt quá 10 triệu người trước năm 2050. Nếu ngưỡng này bị vượt qua trong hai năm liên tiếp, chính phủ sẽ buộc phải chấm dứt các thỏa thuận về tự do lưu thông lao động với EU. Điều này khiến cộng đồng doanh nghiệp lo ngại vì nó có thể cắt đứt nguồn cung nhân lực ngoại quốc và làm tổn hại đến quan hệ với đối tác thương mại lớn nhất của đất nước.
Các lĩnh vực then chốt như y tế, xây dựng và chăm sóc người già đang phụ thuộc nặng nề vào lao động nước ngoài. Các tổ chức y tế lớn đã cảnh báo rằng việc siết chặt nhập cư sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhân sự vốn đã căng thẳng, từ đó đe dọa chất lượng chăm sóc bệnh nhân. Chính phủ Thụy Sĩ cũng nhấn mạnh rằng việc thực hiện sáng kiến này có thể dẫn đến một kịch bản tương tự như sự kiện Anh rời khỏi EU (Brexit), gây ra những xáo trộn không đáng có cho nền kinh tế và an ninh quốc gia.
Phát biểu sau khi kết quả được công bố, Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ Beat Jans đã bày tỏ sự hoan nghênh và cho rằng: "Với quyết định ngày hôm nay, cử tri đã gửi đi một tín hiệu về sự ổn định, cởi mở và đáng tin cậy". Tuy nhiên, ông cũng cam kết sẽ phân tích kỹ lưỡng những bước đi tiếp theo để giải quyết các mối quan ngại chính đáng của người dân về vấn đề nhà ở và cơ sở hạ tầng.
Hiện tại, dân số Thụy Sĩ đang ở mức khoảng 9,1 triệu người và được dự báo có thể chạm ngưỡng 10 triệu người vào đầu thập niên 2040. Mặc dù bác bỏ giới hạn cứng nhắc này, Chính phủ Thuỵ Sĩ và các bên liên quan vẫn phải đối mặt với bài toán điều tiết tăng trưởng dân số sao cho hài hòa với năng lực của cơ sở hạ tầng và phúc lợi xã hội.
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cũng khẳng định rằng Brussels và Bern sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ vì lợi ích chung của người dân và doanh nghiệp hai bên sau khi kết quả bỏ phiếu được xác lập.