Theo ghi nhận, nhiều bạn trẻ vừa tròn 18 tuổi hoặc lần đầu đủ điều kiện tham gia bầu cử đều dành thời gian tìm hiểu thông tin liên quan để chuẩn bị cho ngày bỏ phiếu. Không ít cử tri trẻ cho biết họ chủ động theo dõi các kênh truyền thông chính thống để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của ngày bầu cử cũng như các quy định liên quan.
Bạn Mai Khánh Ly, sinh viên tại Hà Nội, cho biết bản thân cảm thấy khá hồi hộp khi lần đầu tham gia bầu cử. “Trước đây mình thường thấy bố mẹ đi bầu, còn bây giờ mình đã đủ tuổi để trực tiếp tham gia. Mình cảm thấy rất tự hào khi được thực hiện quyền công dân của mình,” bạn chia sẻ.
Sinh viên Mai Khánh Ly kiểm tra thông tin cá nhân trong danh sách cử tri. Ảnh: Bùi Hương Giang
Theo Ly, để chuẩn bị cho ngày bầu cử, bạn đã chủ động tìm hiểu thông tin qua các trang báo điện tử và các kênh tuyên truyền của địa phương nhằm hiểu rõ hơn về ý nghĩa của hoạt động này.
Giới trẻ chủ động theo dõi thông tin bầu cử từ kênh tuyên truyền của địa phương. Ảnh: Bùi Hương Giang
Tương tự, bạn Vũ Khánh Linh (20 tuổi, trú tại Hà Nội) cũng bày tỏ sự háo hức khi sắp được tham gia bỏ phiếu lần đầu tiên. “Đây là lần đầu mình đi bầu nên cảm thấy rất đặc biệt. Mình nghĩ đây là trách nhiệm của mỗi công dân, vì vậy mình muốn tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra lựa chọn,” bạn nói.
Một cô gái trẻ háo hức khi lần đầu được cầm trên tay lá phiếu cử tri. Ảnh: Bùi Hương Giang
Theo ghi nhận tại một số khu dân cư trên địa bàn Hà Nội, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai để người dân theo dõi và kiểm tra thông tin. Trong đó, không ít cử tri là những bạn trẻ vừa bước sang tuổi trưởng thành, lần đầu tiên tham gia ngày hội bầu cử.
Nhiều bạn trẻ cho rằng việc tham gia bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự phát triển của đất nước. Sự chủ động tìm hiểu thông tin và tinh thần trách nhiệm của cử tri trẻ được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên một ngày bầu cử dân chủ, đúng quy định.