Cuba cam kết chống khủng bố, kêu gọi Mỹ hợp tác điều tra vụ xuồng cao tốc

(CLO) Cuba tái khẳng định lập trường chống khủng bố dưới mọi hình thức, kêu gọi Mỹ hợp tác điều tra vụ xâm nhập bằng xuồng cao tốc đăng ký tại bang Florida.

Phát biểu với báo chí, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío khẳng định Cuba có “thành tích mẫu mực” trong cuộc chiến chống khủng bố, đã hoàn tất và sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế trong lĩnh vực này.

Theo ông, Cuba là thành viên của 19 công ước quốc tế liên quan đến chống khủng bố và đã nội luật hóa các quy định cần thiết nhằm triển khai hiệu quả các nghĩa vụ đó.

Ông nhấn mạnh Cuba có nghĩa vụ bảo vệ vùng biển lãnh thổ của mình, phù hợp với luật pháp quốc tế áp dụng cho tất cả các quốc gia, bao gồm Mỹ. Việc này, theo ông, là một phần trong nhiệm vụ quốc phòng nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và tính mạng người dân.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío. Ảnh: Dunia Álvarez Palacios
Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío. Ảnh: Dunia Álvarez Palacios

Liên quan vụ xâm nhập hôm 25/2 bị cho là có mục đích khủng bố do 10 người thực hiện, phía Cuba cho biết sau khi xác định nguồn gốc con tàu, chính quyền Cuba đã liên hệ với các cơ quan chức năng Mỹ, gồm Bộ Ngoại giao và Lực lượng Bảo vệ bờ biển. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ toàn bộ sự việc. Thứ trưởng khẳng định Cuba sẵn sàng hợp tác đầy đủ với Chính phủ Mỹ thông qua các cơ chế song phương hiện có, đồng thời cho biết phía Mỹ đã bày tỏ thiện chí hợp tác.

Theo thông tin sơ bộ được công bố, những người bị xác định liên quan gồm Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gómez, Amijail Sánchez González, Roberto Álvarez Ávila, Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara và Héctor Duani Cruz Correa. Trong đó, 4 người cuối đã thiệt mạng.

Về tang vật thu giữ trên tàu, giới chức cho biết đã phát hiện súng trường tấn công, súng bắn tỉa, súng lục, bom xăng cùng nhiều thiết bị như ống nhìn đêm, áo chống đạn, lưỡi lê, quần áo ngụy trang, đạn dược, lương thực, phương tiện liên lạc và biểu tượng của các tổ chức bị Cuba coi là mang tính chất khủng bố.

Ông Fernández de Cossío nhận định đây không phải sự việc cá biệt, cho rằng Cuba đã phải đối mặt với nhiều hành động bạo lực và khủng bố trong hơn 60 năm qua, phần lớn được tổ chức từ lãnh thổ Mỹ. Ông nói trong những năm gần đây, Cub nhiều lần cảnh báo về sự gia tăng các kế hoạch và hành vi bạo lực nhằm vào nước này.

Cuba cho biết đã thường xuyên cung cấp cho phía Mỹ thông tin về các cá nhân và tổ chức bị điều tra hoặc truy nã, phù hợp với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc theo Nghị quyết 1373 và các nguyên tắc luật pháp quốc tế.

Trong số những người bị nêu tên, Amijail Sánchez González và Leordán Enrique Cruz Gómez được cho là có trong danh sách đã chia sẻ với phía Mỹ vào các năm 2023 và 2025. Thứ trưởng Cuba cho biết Cuba vẫn đang chờ phản hồi liên quan các yêu cầu hợp tác đối với những cá nhân và tổ chức có tên trong danh sách này, đồng thời cáo buộc các nhóm chống Cuba hoạt động tại Mỹ lợi dụng sự “bất khả trừng phạt” để thúc đẩy các hành vi bạo lực chống lại nước này.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: