Cuba cho phép phụ nữ thi đấu quyền anh trở lại

(CLO) Cường quốc quyền anh Cuba đã bật đèn xanh cho những phụ nữ muốn tham gia vào các giải đấu của môn thể thao này lần đầu tiên kể từ năm 1959, theo các quan chức thể thao nước này cho biết hôm thứ Hai (5/12).

Quốc đảo Caribe - từ lâu đã được ca ngợi là nơi có các võ sĩ quyền anh hàng đầu thế giới - từng giành được 41 HCV trong các kỳ Thế vận hội kể từ năm 1972, qua đó đứng đầu các bảng xếp hạng toàn cầu.

cuba cho phep phu nu thi dau quyen anh tro lai hinh 1

Phụ nữ Cuba không được tham dự các giải đấu quyền anh trong nhiều thập kỷ qua, dù vẫn có thể tập luyện. Ảnh: GI

Tuy nhiên, các nữ võ sĩ của Cuba - trong nhiều thập kỷ bị cấm tham gia thi đấu - cho đến nay không còn lựa chọn nào khác ngoài di cư sang nước khác để theo đuổi sự nghiệp thi đấu đỉnh cao ở môn thể thao giàu sức mạnh này.

"Quyền anh nữ ở Cuba... sẽ đưa chúng tôi lên bảng huy chương quốc tế", Ariel Saínz, phó chủ tịch Viện Thể thao Cuba (INDER), cho biết tại một cuộc họp báo, sau khi công bố quyết định của chính phủ hợp pháp hóa sự tham gia của phụ nữ trong môn thể thao này.

Sainz cho biết bộ luật gia đình được phê duyệt gần đây của Cuba, một bộ quy định nhằm xóa bỏ sự phân biệt đối xử đối với phụ nữ và cộng đồng LGBT trong văn hóa Cuba, đã cung cấp nền tảng pháp lý cho động thái này. Sainz nói thêm: “Bây giờ chúng ta có một luật đảm bảo sự bình đẳng giữa nam và nữ”.

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã thông báo vào năm 2009 rằng phụ nữ có thể bắt đầu thi đấu môn quyền anh trong Thế vận hội. Ba năm sau, những nữ võ sĩ đã lần đầu tiên thi đấu tại Olympic London 2012, và sau đó là ở Rio de Janeiro 2016 và Tokyo 2020.

Cho đến nay, Cuba là một trong số ít quốc gia không cho quyền anh nữ thi đấu trong số 202 quốc gia có liên kết với Hiệp hội Quyền anh Quốc tế (IBA). "Chúng tôi đã mất thời gian, nhưng chúng tôi sẽ bù đắp", Alberto Puig, chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Cuba cho biết.

Các nhà chức trách hôm thứ Hai không cho biết lý do tại sao phụ nữ bị cấm quyền anh ở Cuba. Phụ nữ trên quốc đảo này vốn vẫn được phép tham gia đấu vật, cử tạ, karate, taekwondo và judo.

Luật mới nói trên đã nhanh chóng tạo ra làn sóng trong các phòng tập quyền anh ở thủ đô Havana của Cuba, nơi phụ nữ vốn đã tập luyện trong nhiều năm, chỉ bị buộc phải rời khỏi đất nước nếu họ muốn thi đấu chuyên nghiệp.

"Sau nhiều năm hy sinh và nỗ lực, ngọn lửa quyền anh bắt đầu bùng lên đối với tôi. Đây là một giấc mơ trở thành sự thật đối với tôi", Legnis Cala, nữ võ sĩ thuận tay trái và nặng 57 kg, vui mừng cho biết.

Bùi Huy (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: