Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez đã đưa ra bình luận tại buổi khởi động chiến dịch hàng năm cho một nghị quyết của Liên hợp quốc lên án lệnh cấm vận thương mại, vốn được áp đặt sau cuộc cách mạng năm 1959 của Cuba. Các bình luận của Ngoại trưởng Cuba được đưa ra sau một thông báo của chính quyền Biden về việc họ sẽ cung cấp 2 triệu USD cho Cuba để cứu trợ khẩn cấp sau cơn bão Ian.
Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Cuba đề nghị Mỹ hỗ trợ trong việc dọn sạch dầu loang
Khan hiếm dầu và thiếu điện trầm trọng ở Cuba
Cuba kiểm soát được vụ cháy kho dầu
Cháy, nổ kho nhiên liệu tại Cuba, hàng trăm người bị thương và mất tích
Ông Rodriguez nói rằng Cuba rất biết ơn sự viện trợ của Mỹ nhưng vẫn bị tê liệt bởi lệnh cấm vận, thứ mà ông gọi là "cơn cuồng phong vô tận". Ông nói: “Lệnh cấm vận là một đại dịch thường trực, một trận cuồng phong liên tục".
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, một đảng viên Đảng Cộng hòa, đã đưa ra các biện pháp trừng phạt mới cứng rắn đối với Cuba từ năm 2017. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden, một đảng viên Đảng Dân chủ, kể từ đó đã nới lỏng một số chính sách về kiều hối, chuyến bay, du lịch và gần đây là di cư, và cho biết sẽ mở cửa trở lại đầy đủ các dịch vụ lãnh sự tại Havana vào năm 2023.
Tuy nhiên, lệnh cấm vận vẫn không thay đổi. Mạng lưới các luật và quy định của Mỹ làm phức tạp thêm các giao dịch tài chính và việc mua lại hàng hóa và dịch vụ của chính phủ Cuba.
Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ bỏ phiếu vào ngày 2 và 3/11 về một nghị quyết không ràng buộc lên án lệnh cấm vận thương mại. Đây sẽ là lần thứ 30 Cuba vận động quốc tế ủng hộ chống lại lệnh cấm vận. Nghị quyết trong lịch sử đã thu hút được sự ủng hộ nhất trí từ các quốc gia thành viên và dự kiến sẽ được thông qua một lần nữa trong năm nay.
Ông Rodriguez cho biết, thiệt hại kinh tế do lệnh cấm vận gây ra từ tháng 8/2021 đến tháng 2/2022 lên tới 3,8 tỷ USD, nâng tổng thiệt hại của lệnh cấm vận này lên tới 154 tỷ USD.
Hoàng Nam (theo Reuters)