Cuba dần có điện trở lại sau đợt mất điện trên toàn quốc

(CLO) Người dân Cuba bắt đầu được cấp điện trở lại trong ngày 7/7 sau khi quốc gia này trải qua đợt mất điện trên toàn quốc lần thứ ba kể từ đầu năm. 

Công ty điện lực nhà nước Union Electrica (UNE) cho biết, toàn bộ hệ thống điện quốc gia ở Cuba đã bị ngắt vào trưa 6/7, khiến khoảng 9,6 triệu người dân mất điện. Đến sáng 7/7, điện đã được khôi phục cho hơn 30% khu vực thủ đô Havana, bao gồm 43 cơ sở y tế và 9 trạm cấp nước.

Ông Lazaro Guerra, Giám đốc ngành điện thuộc Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba, cho biết tình trạng thiếu nhiên liệu đang khiến quá trình khôi phục hệ thống điện trở nên khó khăn hơn, nhưng không đưa ra thời điểm có thể khôi phục hoàn toàn.

Havana, Cuba. Ảnh: Unsplash
Havana, Cuba. Ảnh: Unsplash

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho rằng, tình trạng thiếu nhiên liệu và khó khăn của hệ thống điện xuất phát từ các biện pháp trừng phạt và hạn chế nguồn cung năng lượng của Mỹ. Ông đánh giá cao nỗ lực của lực lượng ngành điện trong việc khôi phục hệ thống giữa điều kiện khó khăn.

Cùng ngày 7/7, Cuba đã yêu cầu Đại hội đồng Liên hợp quốc tổ chức một cuộc thảo luận khẩn cấp về các biện pháp mà Cuba cho là hành động gây sức ép ngày càng gia tăng từ phía Mỹ.

Phó Tổng Giám đốc Cục Quan hệ Đa phương và Luật Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Cuba, ông Pedro Luis Pedroso, cho biết phái đoàn Cuba sẽ lên án điều mà nước này gọi là "phong tỏa năng lượng", cùng với các biện pháp cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ.

Theo ông Pedroso, các biện pháp này đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân Cuba và đi ngược lại luật pháp quốc tế cũng như các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. Ông cho rằng việc hạn chế nguồn cung nhiên liệu đối với Cuba có tác động tương đương một hành động phong tỏa và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ việc chấm dứt các biện pháp này.

Đại diện Cuba cũng khẳng định nước này không phải là mối đe dọa đối với Mỹ, đồng thời cho rằng điều ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển kinh tế và đời sống người dân Cuba hiện nay là lệnh cấm vận kéo dài.

Xem thêm

Úc và Fiji ký hiệp ước phòng thủ lịch sử

Úc và Fiji ký hiệp ước phòng thủ lịch sử

(CLO) Ngày 6/7, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka đã ký hai hiệp ước mang tính bước ngoặt tại thủ đô Suva, chính thức nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Cỡ chữ bài viết: