Theo thông báo được Chính phủ Cuba gửi tới các hãng hàng không và phi công vào tối 8/2, nhiên liệu hàng không sẽ không có sẵn tại 9 sân bay trên cả nước, trong đó có Sân bay quốc tế Jose Marti ở Havana, bắt đầu từ 10/2 và dự kiến kéo dài đến ngày 11/3.
Việc thiếu nhiên liệu được nhận định ít ảnh hưởng đến các chuyến bay nội địa ngắn, nhưng gây thách thức lớn với các đường bay dài từ Nga và Canada - những thị trường quan trọng của ngành du lịch Cuba. Hôm 9/2, Air Canada thông báo tạm dừng các chuyến bay tới Cuba, trong khi một số hãng khác cho biết sẽ hoãn chuyến hoặc quá cảnh tại Cộng hòa Dominica trước khi tiếp tục bay tới Havana.
Áp lực gia tăng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với khu vực Mỹ Latinh đã khiến Cuba gần như bị cắt quyền tiếp cận các nguồn cung dầu mỏ chủ chốt từ Venezuela và Mexico. Cuối tháng 1, ông Trump ký một sắc lệnh hành pháp áp thuế đối với mọi hàng hóa từ các quốc gia bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba, động thái được cho là làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng mà hòn đảo này đang đối mặt.
Hôm 9/2, các quan chức Cuba thông báo rút ngắn giờ làm việc của ngân hàng và tạm dừng các sự kiện văn hóa. Tại Havana, hệ thống xe buýt công cộng gần như tê liệt, trong khi tình trạng mất điện kéo dài và các hàng dài chờ mua xăng đạt mức cao.
Tình trạng khẩn cấp về năng lượng cũng buộc Cuba hoãn các sự kiện lớn như Hội chợ sách quốc tế Havana cuối tuần này và điều chỉnh mùa giải bóng chày quốc gia nhằm tiết kiệm nguồn lực. Một số ngân hàng cắt giảm giờ giao dịch, còn các công ty phân phối nhiên liệu cho biết sẽ ngừng bán xăng bằng đồng peso Cuba, chuyển sang bán bằng USD với hạn mức tối đa 20 lít mỗi người.
Hôm 5/2, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel có bài phát biểu trên truyền hình kéo dài hai giờ, thừa nhận tác động của khủng hoảng và cảnh báo sẽ còn thêm các biện pháp trong những ngày tới. Sau đó, Ngoại trưởng Bruno Rodriguez hôm 9/2 lên án “hành động xâm lược tàn bạo” của Mỹ nhằm “phá vỡ ý chí chính trị của người dân Cuba”, đồng thời khẳng định Havana vẫn sẵn sàng đối thoại theo các điều kiện của mình.
Cùng ngày 9/2, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố các lệnh trừng phạt gây tổn hại cho người dân Cuba là “không đúng đắn”, khẳng định Mexico sẽ tiếp tục hỗ trợ và theo đuổi các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục việc vận chuyển dầu tới Cuba. Trước đó, Mexico đã gửi hai tàu chở hơn 800 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới đảo quốc này.
Trong cuộc họp báo ngày 10/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, và phản đối sự can thiệp của nước ngoài. “Chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ và giúp đỡ phía Cuba hết sức có thể”, ông nói.
Nga cũng bày tỏ quan ngại. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đang thảo luận với Cuba về các giải pháp khả thi để cung cấp hỗ trợ trong khả năng có thể.