Cuba khắc phục sự cố mất điện diện rộng

(CLO) Hầu hết Cuba, bao gồm cả thủ đô Havana, bị mất điện hôm 4/3 sau sự cố tại nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras,

Công ty điện lực Union Electrica (UNE) cho biết sự cố bắt nguồn từ trục trặc bất ngờ tại nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras, nằm cách Havana khoảng 100 km về phía đông. Sự cố này làm gián đoạn nguồn điện trên diện rộng, từ tỉnh Pinar del Rio đến tỉnh Camaguey.

Theo truyền hình nhà nước Cuba, tỉnh Las Tunas ở phía đông cũng mất điện do các trạm biến áp gặp sự cố, khiến chỉ các tỉnh ở cực đông của đảo quốc còn điện.

Ông Roman Perez, giám đốc kỹ thuật của nhà máy Antonio Guiteras, cho biết quá trình sửa chữa có thể mất từ 3 - 4 ngày. Theo ông, việc sửa chữa nhằm giảm lượng nước tiêu thụ bằng cách khắc phục sự cố ở bộ phận siêu nhiệt của nồi hơi và xử lý các điểm rò rỉ hiện có.

hệ thống quang điện
Lắp đặt hệ thống điện mặt trời ở Cuba. Ảnh: Ronald Suárez Rivas

Cuba đã trải qua nhiều đợt mất điện lớn trong những năm gần đây, do lệnh cấm vận của Mỹ, đặc biệt sau khi nhà cung cấp chính Venezuela cũng không còn có thể cung cấp nguồn nhiên liệu cho Cuba vì vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro - hành động bị cộng đồng quốc tế lên án.

Chính phủ Cuba cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế của nước này bắt nguồn từ nhiều thập kỷ bị Mỹ trừng phạt, dẫn đến tình trạng thiếu đầu tư vào hệ thống sản xuất điện và lưới điện quốc gia.

Sự cố mất điện cũng khiến đài truyền hình nhà nước Cuba phải tạm ngừng phát sóng. Bản tin thời sự quốc gia lúc 13 giờ bắt đầu muộn khoảng 30 phút so với giờ phát sóng thường lệ, với người dẫn chương trình cho biết nguyên nhân là do mất điện.

Bộ Năng lượng Cuba cho biết nhà máy nhiệt điện Felton 1 tại tỉnh Holguin ở phía đông vẫn đang hoạt động.

Tình trạng khan hiếm nhiên liệu đã buộc Chính phủ Cuba phải hạn chế nhiều dịch vụ thiết yếu, bao gồm thu gom rác thải và vận chuyển. Trước tình trạng giá nhiên liệu tăng cao, một số người dân đã lắp đặt các tấm pin mặt trời trên mái nhà hoặc trên phương tiện để duy trì nguồn điện.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: