Cuba phê duyệt khẩn cấp vắc xin Abdala nội địa

Thứ bảy, 10/07/2021 09:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cuba hôm thứ Sáu (9/7) đã phê duyệt vắc xin Abdala sản xuất trong nước để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Cuba là quốc gia đầu tiên ở Mỹ Latinh và Caribe phát triển thành công vắc-xin COVID.

Vắc xin Abdala được cho là có hiệu quả cao sau ba liều. Ảnh: DW

Vắc xin Abdala được cho là có hiệu quả cao sau ba liều. Ảnh: DW

Bài liên quan

Cơ quan quản lý Y tế Cuba, CECMED, đã phê duyệt loại vắc xin này sau khi các nhà sản xuất thông báo vào tháng trước rằng vắc xin của họ có hiệu quả hơn 92% đối với các ca nhiễm COVID-19 khi được tiêm ba liều.

Theo các nhà chức trách ở Cuba, vắc xin Abdala là một trong tổng số năm loại vắc xin ứng viên vắc xin COVID-19 ở Cuba. Một vắc xin khác là Soberana 2 dự kiến ​​cũng sẽ sớm được CECMED cho phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Cả hai loại vắc xin sau đó sẽ được gửi đến Tổ chức Y tế Thế giới để phê duyệt. Abdala và Soberana 2 đều sử dụng cách phương pháp truyền thống bằng cách sử dụng một phần protein tăng đột biến của virus để xây dựng phản ứng miễn dịch. Các loại vắc xin như vậy không yêu cầu nhiệt độ bảo quản cực thấp như vắc xin mRNA thường làm, giúp triển khai dễ dàng hơn.

Argentina đã bày tỏ quan tâm đến việc sản xuất vắc xin của Cuba. Jamaica và Mexico là hai trong số các quốc gia có kế hoạch mua chúng.

Các trường hợp COVID-19 ở Cuba đã tăng lên mức cao kỷ lục mới trong bối cảnh sự gia tăng do cả biến thể beta và delta thúc đẩy. Vào thứ Sáu (9/6), nước này đã ghi nhận 6.422 ca nhiễm mới cao gần gấp đôi số lượng một ngày trước đó.

Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong do COVID tại Cuba vẫn tương đối thấp, với số người chết dưới 1.500. Khoảng 1,5 triệu trong số 11,2 triệu cư dân của nước này đã được tiêm chủng đầy đủ cho đến nay.

Cuba đã bắt đầu triển khai tiêm chủng cả hai loại vắc xin Abdala và Soberana 2 vào tháng 5 ngay cả khi hai loại vắc xin này vẫn chưa hoàn tất quá trình thử nghiệm lâm sàng.

Hoàng Long

Tin khác

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h
Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h
Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

(CLO) Semyon Eremin, phóng viên chiến trường của tờ báo Izvestia (Nga), đã thiệt mạng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ báo này đưa tin trên trang web của mình.

Thế giới 24h
Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

(CLO) Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga vào thứ Sáu (19/4), sau khi "cỗ máy dội bom" này tham gia cuộc không kích tầm xa ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine.

Thế giới 24h