Cuba và câu chuyện chống Covid-19

(CLO) Ngành công nghệ sinh học của Cuba đã đi tiên phong trong cuộc chiến chống Covid-19, tự sản xuất được interferon, một loại thuốc được nhiều nước lựa chọn trong điều trị virus Corona.
Thuốc Heberon được làm từ interferon. Ảnh: Internet

Thuốc Heberon được làm từ interferon. Ảnh: Internet

Trong khi truyền thông đang nói về hydroxychloroquine, một loại thuốc chống tiêu chảy được Tổng thống Mỹ tuyên truyền là 1 trong những loại có thể sử dụng để chống Covid-19 thì interferon vẫn đang bị xem thường.

Tại Cuba, đây lại là loại thuốc đã chứng minh được tính hiệu quả trong điều trị chống virus Corona.

Interferon là nhóm những protein cảnh báo được các tế bào sản xuất để kích phát hệ miễn dịch của con người hoạt động khi bị virus tấn công. Được tìm thấy vào năm 1957, nhóm protein này được đặt tên theo khả năng "can thiệp", bảo vệ các tế bào khỏi mầm bệnh.

Kể từ đó tới nay, các nhà khoa học đã có thể tự sản xuất những loại protein này, được sử dụng trong những liệu trình điều trị phức tạp như chống HIV, ung thư, viêm gan B, viêm gan C. Đây cũng được coi là một biện pháp điều trị virus SARS-CoV và MERS-CoV trong quá khứ.

Loại thuốc này đặc biệt hiệu quả trong việc điều trị các ca nhiễm Covid-19 tại Cuba. Interferon Alpha 2b được phát triển bởi trung tâm công nghệ sinh học và kỹ thuật di truyền của Cuba, phối hợp với một công ty Trung Quốc.

Tiến sĩ Manuel Limonta đã chia sẻ về khoảng thời gian phát triển và sáng tạo thành công loại thuốc này.

Trước đại dịch, chẳng mấy ai biết rằng Cuba có một ngành công nghiệp phát triển hóa dược và công nghệ sinh học hàng đầu thế giới.

Theo như tiến sĩ Limonta, sau cuộc khởi nghĩa Cuba năm 1959, lãnh tụ Fidel Castro đã tập trung vào việc phát triển khả năng kỹ thuật y học của đất nước.

"Cuba cũng đã giúp những đất nước khác, đồng thời cũng nhận được sự giúp đỡ trong việc thúc đẩy y tế và thích ứng các cải tiến khoa học công nghệ hàng đầu thế giới".

Ông Manuel Limonta trong văn phòng của mình ở Cuba vào năm 1998. Ảnh:Daniel Kramer.

Ông Manuel Limonta trong văn phòng của mình ở Cuba vào năm 1998. Ảnh:Daniel Kramer.

Theo ông, loại thuốc chống Covid-19 mà nước này phát triển được dựa trên những nguyên mấu của năm 1980.

"Vào tháng 12/1980, giám đốc bệnh viện MD Anderson, giáo sư Randolph Lee Clark đã tới thăm Cuba cùng một nhóm các bác sĩ của Bắc Mỹ. Trong một cuộc gặp với ông Fidel, ông Randolph đã bày tỏ quan điểm rằng interferon có thể được dùng làm thuốc điều trị đặc hiệu với các bệnh virus và ung thư", ông Limonta cho hay.

Ông Clark cũng đã mời các nhà nghiên cứu Cuba tới thăm trung tâm của mình ở Houston để tìm hiểu thêm về loại thuốc mới này. Hai người đã được cử sang học tập. Một trong số họ chính là ông Limonta.

"Người dân Cuba đã biết được rằng interferon được sản xuất tại Phần Lan từ các bạch cầu. Đây cũng là nước duy nhất sản xuất được đủ dung dịch để tiến hành thử nghiệm. Bệnh viện Anderson được lựa chọn là nơi tiến hành các thí nghiệm", các nhà khoa học cho hay.

Ông Fidel sau đó đã quyết định gửi thêm các nhà nghiên cứu tới Phần Lan để học cách chế tạo nên dung dịch interferon cần thiết.

Giáo sư Kari Cantell, giám đốc của chương trình interferon tại Phần Lan, đã đồng ý để Cuba được quan sát toàn bộ quá trình sản xuất. Cả đội ngũ sau đó đã được phía Phần Lan đào tạo.

"Chúng tôi đã được học quy trình sản xuất và trong một thời gian ngắn, tại Cuba, chúng tôi đã thiết lập nên một phòng thí nghiệm tương đương có khả năng sản xuất ra interferon bạch cầu", ông Limonta cho hay. "Kế hoạch này đã nhận được sự trợ giúp hết mức từ phía chính phủ".

"Bản thân ông Fidel thường xuyên tới thăm các phòng thí nghiệm này", ông cho hay. "Kể từ khi từ Phần Lan trở về đến lúc sản xuất thành công lô interferon đầu tiên, ông ấy đã tới không dưới 40 lần để kiểm tra tiến độ".

Sau khi báo cáo lô interferon đầu tiên, các thí nghiệm đã ngay lập tức được triển khai.

"Vài ngày sau đó, ông Fidel đã quyết định xây một trung tâm mới với 2 nhiệm vụ: 1 là tăng cường sản xuất interferon bạch cầu, 2 là phát triển các loại interferon khác từ biến thể của interferon alpha 2b", ông nói. Bản thân ông Limonta cũng được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc trung tâm nghiên cứu mới.

Ông cho biết sản phẩm của Cuba đã nhận được sự khen ngợi từ cộng đồng quốc tế vì số lượng cũng như chất lượng. "Interferon bạch cầu là sản phẩm công nghệ sinh học đầu tiên của Cuba", ông khẳng định.

"Năm 1981, Cuba phải đối mặt với đại dịch sốt xuất huyết và viêm kết mạc xuất huyết. Interferon đã được dùng như liệu pháp điều trị ưu tiên cho cả hai loại bệnh trên. Interferon bạch cầu đã được áp dụng trong nhiều hình thức điều trị và đã nhận được phản hồi tích cực cả trong nước lẫn quốc tế", ông chia sẻ.

Với kỹ thuật di truyền mới, interferon được sản xuất theo mô hình mới từ năm 1986 với thời gian ngắn hơn và chi phí thấp hơn. Một loại thuốc nổi tiếng được làm từ Interferon chính là Heberon.

Hồi giữa tháng 3, ngành công nghiệp dược của Cuba đã cho biết họ sẽ đảm bảo sản xuất hơn 20 loại thuốc được sử dụng trong điều trị Covid-19, chủ yếu là Interferon Alpha 2b.

Theo teleSur, hơn 45 nước hiện đã yêu cầu được mua lại interferon của Cuba.  Giám đốc của trung tâm nghiên cứu và phát triển hiện tại, Eulogio Pimentel Vazquez cho biết "số lượng interferon còn dự trữ trong kho đủ để điều trị toàn bộ những ca nhiễm bệnh ở Trung Quốc", tương đương gần 90,000 người.

Hoàng Việt 

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: