Cuộc họp của LHQ về Ukraine kết thúc trong bế tắc

(CLO) Mỹ đã nhận được phản hồi bằng văn bản từ Nga sau khi nước này gửi câu trả lời bằng văn bản trước đó về cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, những diễn biến ngoại giao, gồm cả cuộc họp tại Liên Hợp Quốc, nhằm ngăn chặn cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vẫn đang bế tắc.

Phản ứng của Nga được đưa ra vài ngày sau khi Mỹ đệ trình các văn bản riêng của mình cho Moscow và trước cuộc điện đàm dự kiến giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vào hôm nay (1/2).

cuoc hop cua lhq ve ukraine ket thuc trong be tac hinh 1

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận hôm thứ Hai rằng họ "đã nhận được văn bản phản ánh từ Nga. Sẽ không hiệu quả nếu đàm phán trước công chúng, vì vậy chúng tôi sẽ giao việc đó cho Nga nếu họ muốn thảo luận về phản ứng của mình".

Trước đó, trong văn bản gửi tới Nga, Mỹ bày tỏ sẵn sàng làm việc với Nga về những vấn đề như kiểm soát vũ khí, nhưng từ chối yêu cầu cấm NATO kết nạp Ukraine từ Moscow.

Không rõ liệu phản hồi bằng văn bản của Nga, được tờ Washington Post đưa tin lần đầu, được nhận trước hay sau cuộc họp hôm thứ Hai của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về hành động leo thang của Moscow dọc biên giới với Ukraine.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield nói với các phóng viên sau phiên họp rằng Mỹ "kêu gọi cuộc họp này để cho phép người Nga giải thích về hành động của họ”.

Bà nói: "Chúng tôi không nghe thấy nhiều. Họ đã không cho chúng tôi câu trả lời mà chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ cung cấp". Cuộc họp diễn ra tại trụ sở LHQ ở New York hôm thứ Hai bất chấp sự phản đối của Trung Quốc và Nga.

Các quan chức Mỹ đã nhiều lần thúc giục Nga thực hiện một con đường ngoại giao, cảnh báo rằng một cuộc xâm lược mới vào Ukraine sẽ dẫn đến các biện pháp trừng phạt nhanh chóng và mạnh mẽ - thông điệp được Tổng thống Joe Biden nhắc lại hôm thứ Hai trong khi cuộc họp đang diễn ra.

Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzia tuyên bố các đồng nghiệp tại LHQ đang "khơi dậy căng thẳng và hùng biện", nói rằng Mỹ và các nước khác muốn xung đột xảy ra.

"Việc triển khai quân đội Nga trên lãnh thổ của chúng tôi đang khiến các đồng nghiệp phương Tây và Mỹ nói rằng chúng tôi sắp có một hành động quân sự được lên kế hoạch và thậm chí là một hành động gây hấn. Tuy nhiên, không có bằng chứng xác nhận bất kỳ lời buộc tội nghiêm trọng đó", ông nói tại cuộc họp.

Thomas-Greenfield trả lời rằng chính Nga đang khiêu khích chứ không phải Mỹ hay các đối tác trong Hội đồng Bảo an. Bà nói: "Chúng tôi đã cam kết rõ ràng với con đường ngoại giao. Tôi hy vọng các đồng nghiệp Nga của chúng tôi cũng sẽ chọn con đường này và gắn kết hòa bình với cộng đồng quốc tế, trong đó có Ukraine".

Hoàng Huy (theo CNN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: