Cuộc sống ít ai ngờ của “Hồng Hài Nhi” – Triệu Hân Bồi ở tuổi 43

(CLO) Triệu Hân Bồi thủ vai Hồng Hài Nhi trong tác phẩm kinh điển Tây Du Kí năm 1986. Nhân vật nhí này từ đó cho đến nay vẫn chiếm trọn tình cảm của khán giả truyền hình nhưng hiện tại Triệu Hân Bồi đã rời xa showbiz với lý do ít ai ngờ.

Gây ấn tượng và trở nên nổi tiếng từ tuổi lên 8

Đã 34 năm trôi qua, nhưng kí ức về Tây Du Kí năm nào vẫn còn in đậm trong tâm trí của rất nhiều thế hệ khán giả truyền hình. Ngoài 4 thầy trò Đường Tăng cùng dàn mỹ nhân trong Tây Du Ký thì bất ngờ xuất hiện một nhân vật nhí chiếm trọn tình cảm của người xem lúc bấy giờ đó là Hồng Hài Nhi. Với ngoại hình kháu khỉnh, tính cách lí lắc xen lẫn chút tà ác rất tự nhiên khiến cậu bé mãi là nhân vật nhí kinh điển nhất mọi thời đại.

Triệu Hân Bồi nổi tiếng với vai diền Hồng Hài Nhi kinh điển.

Triệu Hân Bồi nổi tiếng với vai diền Hồng Hài Nhi kinh điển.

Trong phim, Hồng Hài Nhi sở hữu tài võ nghệ cao cường, từng nhiều lần giao tranh với Tôn Ngộ Không. Với bản lĩnh đặc biệt, tài năng hơn người nên Hồng Hài Nhi sinh tính kiêu căng, ngạo mạn.

1

Trước đó, đạo diễn Dương Khiết đã rất khó khăn để tìm người đóng phù hợp với vai diễn này. Bất ngờ thư kí trường quay dẫn tới một cậu bé có tên Triệu Hân Bồi, dù mới 8 tuổi nhưng cậu bé trông rất thông minh và lanh lợi, đôi mắt sáng tự nhiên không e ngại. Vì thế ngay khi gặp Triệu Hân Bồi, đạo diễn Dương Khiết đã chắc nịch vai diễn Hồng Hài Nhi là của cậu bé. Để hoàn thành tốt bộ phim, Triệu Hân Bồi đã phải xa bố mẹ vào rừng cùng đoàn làm phim nhiều ngày liền, cậu bé không hề ngại khổ, ngại khó và luôn ngoan ngoãn nghe lời chỉ dẫn của cả đoàn.

Khi được đạo diễn Dương Khiết hỏi quan tâm: “Bị treo trên cây, rồi lại bị muỗi đốt mà con không thấy khổ sao?", Hân Bồi nhanh nhẹn đáp: "Không khổ chút nào, con thấy vui lắm".

Dù quay phim cực khổ nhưng Triệu Hân Bồi rất thích thú và không than phiền bất cứ điều gì.

Dù quay phim cực khổ nhưng Triệu Hân Bồi rất thích thú và không than phiền bất cứ điều gì.

photo-1-1534943595577527423779

Thành công của bộ phim giúp Triệu Hân Bồi trở thành sao nhí được săn đón và chú ý nhất thời bấy giờ. Trong danh sách các sao nhí triển vọng được đài SCTV bình chọn năm 1987, Hân Bồi cũng nghiễm nhiên có tên trong top đầu. Tuy nhiên, ít ai biết được sau khi hoàn thành bộ phim Tây Du Ký, cậu bé Hồng Hài Nhi năm ấy đã từ giã nghệ thuật và đây cũng chỉ là cuộc dạo chơi ngắn ngày, đam mê và ước mơ của cậu bé lại thuộc về lĩnh vực khác trái ngược hoàn toàn.

Cuộc sống hiện tại của Triệu Hân Bồi- trở thành tỷ phú ở tuổi 43

Với niềm đam mê mãnh liệt dành cho máy tính, Triệu Hân Bồi đã thi vào trường đại học Bắc Kinh và là chàng sinh viên có thành tích xuất sắc của khoa công nghệ máy tính. Nhờ thành tích học tập nổi bật, Triệu Hân Bồi đã từng bước học lên thạc sĩ và tiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp, anh vào làm việc tại Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Tuy nhiên vào năm 2014, Hân Bồi táo bạo thành lập một công ty riêng nằm trong lĩnh vực kĩ thuật nông nghiệp cùng người bạn thân và anh giữ chức giám đốc công nghệ.

Hiện tại, Triệu Hân Bồi đã là một giám đốc công nghệ thành đạt, sở hữu khối tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Hiện tại, Triệu Hân Bồi đã là một giám đốc công nghệ thành đạt, sở hữu khối tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ China Daily, anh tâm sự: "Sau những vai diễn đầu đời, tôi tự thấy bản thân không phải người có thể thành công ở showbiz. Muốn nổi tiếng cần nhiều yếu tố, trong đó có cả ngoại hình và sự may mắn. Trong khi đó, nghiên cứu công nghệ lại mang sự đảm bảo chắc chắc chắn hơn". Với bản tính kiên định và kiên trì vốn có, Triệu Hân Bồi đã gây dựng công ty riêng vượt qua nhiều khó khăn, dưới sự lãnh đạo tài ba của mình, công ty của anh đã đạt doanh thu hàng chục triệu NDT trong 5 năm. Hiện tại, công ty ăn nên làm ra giúp số tài sản của Triệu Hân Bồi ước tính trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ (khoảng vài trăm tỷ đồng). Chính vì điều này mà ở tuổi 43, Triệu Hân Bồi đã được đặt biệt hiệu là "tỷ phú nông gia".

Miệt mài với công việc là thế nhưng sao nhí nổi tiếng một thời khẳng định anh chưa bao giờ né tránh truyền thông. Anh từng trả lời trong một cuộc phỏng vấn: "Thế giới giải trí không phù hợp với tôi. Thuở nhỏ được đóng phim rất vui, nhưng khi đó với tôi đó chỉ giống như một cuộc dạo chơi. Tôi vốn thuộc về máy tính và công nghệ".

Về cuộc sống đời tư của mình, Triệu Hân Bồi rất kín tiếng và vẫn là ẩn số với công chúng. Dù đã 43 tuổi nhưng không ai biết anh đã lập gia đình hay chưa. Theo một số thông tin thì Hân Bồi đã kết hôn và đó là một cô gái xinh đẹp.

Hình ảnh được cho là đám cưới của Hân Bồi.

Hình ảnh được cho là đám cưới của Hân Bồi.

Ở tuổi 43, Triệu Hân Bồi đã trở thành tỷ phú có trong tay hàng triệu nhân dân tệ, cho dù ít xuất hiện nhưng anh luôn là nhà hảo tâm tham gia đóng góp cho xã hội. Hiện tại với đại dịch covid – 19 đang hoành hành trên khắp thế giới, Triệu Hân Bồi là một trong những nhà hảo tâm đóng góp nhiều nhất cho tỉnh Hồ Bắc, chung tay với người dân nơi đây đẩy lùi dịch bệnh.

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: