Cuộc trưng cầu dân ý về người bản địa ở Úc thất bại

(CLO) Hôm thứ Bảy (14/10), Úc đã công bố kết quả sơ bộ của cuộc trưng cầu dân ý về việc công nhận người bản địa trong hiến pháp. Kết quả cho thấy cuộc trưng cầu dân ý này xem như đã thất bại.

Người Úc đã phải bỏ phiếu "Có" hoặc "Không" trong cuộc trưng cầu dân ý, lần đầu tiên sau gần một phần tư thế kỷ, về câu hỏi liệu có nên thay đổi hiến pháp để công nhận người thổ dân và người dân đảo Torres Strait trong hiến pháp hay không.

cuoc trung cau dan y ve nguoi ban dia o uc that bai hinh 1

Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Bộ trưởng Người Úc Bản địa Linda Burney đưa ra tuyên bố về kết quả của cuộc trưng cầu dân ý tại Tòa nhà Quốc hội ở Canberra, Úc vào ngày 14 tháng 10 năm 2023. Ảnh: AAP

Hiện, gần 70% số phiếu đã được kiểm trên toàn quốc. Kết quả đang là số phiếu "Không" dẫn trước phiếu "Có" với tỷ lệ 60% - 40%. Truyền thông Úc còn dự báo rằng đa số cử tri ở cả 6 bang của Úc sẽ bỏ phiếu chống lại việc sửa đổi hiến pháp 122 năm tuổi của nước này.

Một cuộc trưng cầu dân ý thành công tại Úc đòi hỏi phải đạt tỷ lệ ít nhất 4/6 người bỏ phiếu ủng hộ (hơn 66,6%). Và với kết quả sơ bộ nói trên, thì cuộc trưng cầu dân ý về người bản địa xem như đã thất bại, bởi vì dù cả 30% số phiếu chưa kiểm còn lại là "Có", thì tổng số cũng chỉ đạt khoảng 58%.

Thủ tướng Anthony Albanese thừa nhận đây không phải là kết quả mà ông mong đợi, nhưng cho biết đất nước sẽ phải tìm kiếm một con đường mới để hòa giải.

Ông Albanese nói trong một cuộc họp báo trên truyền hình: “Con đường hòa giải của đất nước chúng ta thường gặp nhiều khó khăn. Nhưng đêm nay không phải là cuối con đường và chắc chắn không phải là dấu chấm hết cho nỗ lực gắn kết mọi người của chúng tôi".

Các học giả và những người ủng hộ người dân bản địa ở Úc lo ngại chiến thắng của phe "Không" có thể cản trở các nỗ lực hòa giải trong nhiều năm.

Người thổ dân ở Úc, chiếm 3,8% trong tổng số 26 triệu dân của đất nước, đã sinh sống trên đất này khoảng 60.000 năm nhưng không được đề cập trong hiến pháp và là những người thiệt thòi nhất trong nước.

Những người ủng hộ đề xuất này tin rằng việc đưa “Tiếng nói Bản địa” vào hiến pháp sẽ đoàn kết nước Úc và mở ra một kỷ nguyên mới với người bản địa. Tuy nhiên, phe đối lập chính trị đã chỉ trích biện pháp này, cho rằng nó gây chia rẽ, không hiệu quả và làm chậm quá trình ra quyết định của chính phủ.

Các cuộc trưng cầu dân ý rất khó được thông qua ở Úc, chỉ có 8 trong số 44 cuộc trưng cầu thành công kể từ khi đất nước này được thành lập vào năm 1901. Đây là cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên ở Úc trong vòng gần 1/4 thế kỷ.

Huy Hoàng (theo Reuters, AAP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: