Úc ấn định ngày trưng cầu dân ý lịch sử về người dân bản địa

(CLO) Vào ngày 14 tháng 10 tới, hơn 17 triệu cử tri Úc đã đăng ký sẽ bỏ phiếu về việc liệu họ có muốn thay đổi hiến pháp để công nhận thổ dân châu Úc hay không.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã công bố ngày tiến hành trưng cầu dân ý đối với chương trình "Tiếng nói của người bản địa" (The Voice) nhằm giúp người thổ dân Úc và các bộ tộc người Úc sinh sống tại các đảo thuộc eo biển Torres có tiếng nói hơn trong Quốc hội Úc, là ngày 14/10 tới đây.

uc an dinh ngay trung cau dan y lich su ve nguoi dan ban dia hinh 1

Thủ tướng Anthony Albanese tham gia cùng những người ủng hộ tại Nhà hát Opera Sydney, ngày 22 tháng 8 năm 2023. Ảnh: Getty

Thủ tướng Albanese cho biết hôm thứ Tư: “Vào ngày đó, mỗi người Úc sẽ có cơ hội hiếm có trong thế hệ để gắn kết đất nước của chúng ta lại với nhau và thay đổi nó tốt đẹp hơn”.

Cuộc bỏ phiếu đang được coi là một thời điểm then chốt, không chỉ vì sự thay đổi hiến pháp là hiếm gặp mà còn vì nó làm sáng tỏ những vấn đề đã nhức nhối trong nhiều thế kỷ ở Úc.

Chương trình The Voice sẽ củng cố vai trò và vị thế của những người bản địa trước Quốc hội và Chính phủ liên bang của Úc về các vấn đề ảnh hưởng đến người thổ dân và người dân các đảo trên eo biển Torres. 

The Voice, nếu được chấp thuận, sẽ đưa vào hiến pháp một cơ quan gồm người bản địa để tư vấn cho Chính phủ Úc về các luật liên quan đến họ.

Úc không có hiệp ước nào với người thổ dân, vốn chiếm khoảng 3,2% trong tổng số gần 26 triệu dân. Thổ dân bản địa và người dân quần đảo eo biển Torres không được nhắc đến trong hiến pháp Úc mặc dù đã sinh sống ở vùng đất này hơn 65.000 năm.

Người dân Úc sẽ được yêu cầu viết Có hoặc Không trên lá phiếu của họ. Đây là một cuộc trưng cầu dân ý khó khăn với Úc. Nước này chưa từng tổ chức một cuộc trưng cầu nào từ năm 1999 và chưa có một cuộc trưng cầu nào được thông qua từ năm 1977. 

Mai Anh (theo CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: