Cuộc trưng cầu gia nhập EU và bầu cử ở Moldova đang 'căng như dây đàn'

(CLO) Tổng thống Moldova Maia Sandu cho biết, cuộc bỏ phiếu kép hôm 20/10 đã phải đối mặt với sự can thiệp, sau khi kết quả sơ bộ cho thấy cuộc bầu cử sẽ phải bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai và cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) đang rất căng thẳng.

Với hơn 92% số phiếu được kiểm, 52% người Moldova đã bỏ phiếu "không" trong cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập EU, 47% người Moldova bỏ phiếu "có". Như vậy, kết quả cuối cùng cho bước ngoặt lịch sử của Moldova sẽ rất khó lường.

Trong khi đó tại cuộc bầu cử tổng thống, bà Sandu giành được 38% số phiếu bầu. Đối thủ chính của bà, cựu Tổng công tố Alexandr Stoianoglo, giành được 28%. Do không ai đạt được mốc 50%, vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 3/11.

cuoc trung cau gia nhap eu va bau cu o moldova dang cang nhu day dan hinh 1

Bà Maia Sandu.

Trong một tuyên bố, bà Sandu cho biết có "bằng chứng" cho thấy các nhóm tội phạm hợp tác với các thế lực nước ngoài tìm cách mua chuộc 300.000 phiếu bầu.

"Mục tiêu của chúng là phá hoại tiến trình dân chủ. Ý định của chúng là gieo rắc nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong xã hội... Chúng tôi đang chờ đợi kết quả cuối cùng và sẽ phản ứng bằng những quyết định cứng rắn", bà nói.

Tổng thống Moldova đã cáo buộc lãnh đạo phe đối lập Ilan Shor hiện đang sống ở Nga can thiệp vào cuộc bầu cử. Nga đã phủ nhận việc can thiệp, trong khi Shor phủ nhận hành vi sai trái. 

Đầu tháng này, cảnh sát Moldova đã cáo buộc Shor cố gắng trả tiền cho một mạng lưới gồm ít nhất 130.000 cử tri để bỏ phiếu "không" trong cuộc trưng cầu dân ý về gia nhập EU, cũng như bỏ phiếu cho "ứng cử viên của chúng tôi" trong cuộc bầu cử.

Shor đã công khai trên mạng xã hội rằng sẽ trả tiền cho người Moldova để thuyết phục họ bỏ phiếu cho một người nhất định, nói rằng đó là cách sử dụng hợp pháp số tiền của ông.

Moldova là một quốc gia có diện tích nhỏ bé nằm giữa Romania và Ukraine, với chỉ hơn 2,4 triệu dân. Mối quan hệ của nước này với Nga đã xấu đi dưới thời Tổng thống Sandu, người thân phương Tây và muốn Moldova gia nhập EU vào năm 2030.

Cuộc trưng cầu dân ý hôm Chủ nhật nhằm quyết định xem có nên đưa một điều khoản vào Hiến pháp xác định mục tiêu là gia nhập EU hay không.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: