Cướp ngân hàng “hy hữu” ở Singapore, người đàn ông Canada thoát án phạt roi mây

(CLO) Một người đàn ông Canada bị tòa án Singapore kết án 5 năm tù giam và phạt 6 roi vì tổ chức một vụ cướp ngân hàng. Tuy nhiên, người này thoát án phạt roi nhờ thỏa thuận dẫn độ giữa Anh và Singapore.
Hình ảnh chụp tại sân bay ở Bangkok, Thái Lan khi David James Roach nhập cảnh vào nước này sau khi tổ chức cướp 22.000 USD tại ngân hàng ở Singapore. Ảnh: EPA/ South China Morning Post.

Hình ảnh chụp tại sân bay ở Bangkok, Thái Lan khi David James Roach nhập cảnh vào nước này sau khi tổ chức cướp 22.000 USD tại ngân hàng ở Singapore. Ảnh: EPA/ South China Morning Post.

David James Roach, quốc tịch Canada, đã bị bắt giữ vì tội cướp 22.000 USD từ ngân hàng Standard Chartered chi nhánh ở Singapore vào năm 2016.

Theo thông tin của nhà chức trách Singapore, đối tượng Roach đã xông vào ngân hàng hồi tháng 7/2016 và đưa cho nhân viên thu ngân một mảnh giấy với dòng chữ đe dọa, kế đến y đã dễ dàng trốn thoát với khoản tiền mặt như trên.

Sau khi phạm tội, người đàn ông này đã trốn sang thủ đô Bangkok, Thái Lan và bị chính quyền nước sở tại bắt giữ vì nhập cảnh với số tiền cướp được từ ngân hàng bên Singapore. Tuy nhiên, chính phủ Thái Lan từ chối đưa ông Roach trở về Singapore do hai nước này không có hiệp ước dẫn độ tù nhân.

Một tòa án hình sự ở Thái Lan vào hồi tháng 7/2017 đã kết án 14 tháng tù giam đối với Roach vì có liên quan tới vụ cướp ngân hàng hy hữu tại Singapore – nơi ông này được cho là không sử dụng bất kỳ một loại vũ khí nào ngoại trừ một tin nhắn chứa nội dung đe dọa và cướp đi 22.000 USD.

Sau khi được thả tự do, David James Roach một lần nữa bị bắt giữ khi đến sân bay Heathrow ở thủ đô London, nước Anh trên đường quá cảnh đến Canada. Chính quyền Singapore đã yêu cầu dẫn độ ông Roach về nước này.

Người đàn ông 31 tuổi quốc tịch Canada đã thừa nhận tội danh cướp ngân hàng và tội rửa tiền vì đem số tiền cướp được rời khỏi Singapore.

Theo South China Morning Post, một tòa án ở Singapore hôm 7/7 đã tuyên án ông Roach 5 năm tù giam và phạt đánh 6 roi. Tại Singapore, án gậy là một hình phạt bắt buộc đối với những người phạm tội danh trộm cướp.

Mặc dù vậy, Bộ Nội vụ Singapore và các cơ quan lập pháp nước này cho biết họ đang làm việc nhằm thúc đẩy việc “thông qua các thủ tục cần thiết để thực hiện sự đảm bảo mà chính phủ Anh đề xuất” rằng ông Roach sẽ được thoát án phạt gậy.

Singapore và Anh có hiệp ước dẫn độ, song, đối với trường hợp ông Roach, phía London cho biết sẽ chỉ trục xuất công dân Canada này nếu chính quyền Singapore cam kết rằng ông sẽ không phải đối mặt với án phạt về mặt thể chất.

Hình phạt roi mây

Cán bộ nhà tù tại Singapore luyện đánh roi mây trên người nộm. Ảnh: Getty Images.

Cán bộ nhà tù tại Singapore luyện đánh roi mây trên người nộm. Ảnh: Getty Images.

Những vụ cướp ngân hàng rất hiếm khi xảy ra tại Singapore bởi đây là quốc gia áp dụng các chế tài xử phạt hết sức nghiêm khắc đối với những người phạm tội. Singapore được đánh giá là một trong những quốc gia an toàn nhất tại châu Á.

Trên thực tế, hình phạt đánh đòn bằng gậy là một di sản của chế độ thực dân Anh. Tuy nhiên, nước Anh đã bãi bỏ việc đánh đòn roi đối với tội phạm từ cách đây nhiều thập kỷ trước. Anh cũng từ chối dẫn độ tù nhân đến bất kỳ quốc gia nào hiện còn áp dụng hình phạt này.

Phạt roi là hình phạt thân thể đối với những người bị kết tội tại Singapore, du nhập vào nước này từ Anh vào thế kỷ XXI. Ngày nay, hình phạt này vẫn phổ biến tại Singapore.

Đánh phạt bằng roi mây gần như không bao giờ là hình phạt duy nhất trong bản án mà phải đi kèm án phạt tù giam.

Loại roi dùng để xử phạt được làm từ cây mây. Quy cách của roi phạt được pháp luật Singapore quy định rõ. Đối với nam giới trưởng thành, cây roi mây dài 1,2 m, tiết diện 1,3 cm. Đối với người dưới 16 tuổi, roi phạt sẽ nhỏ hơn và nhẹ hơn.

Trước khi xử phạt, roi mây sẽ được ngâm nước qua đêm để tăng độ dẻo, tránh bị rạn nứt trong quá trình thi hành án phạt và không để lại dằm trên da, cây roi cũng được bôi thuốc sát khuẩn để không làm vết thương nhiễm trùng.

Với một số tội danh, phạt roi là hình phạt bổ sung và do tòa quyết định. Hình phạt roi mây chỉ dành cho những nam giới từ 18 đến 50 tuổi và được cán bộ y tế xác định thể chất khỏe mạnh. Người dưới 18 tuổi vẫn có thể bị phạt roi nhưng chỉ tòa án cấp cao mới có thẩm quyền quyết định. Người chịu án tử hình sẽ không bị phạt roi.

Hơn 40 tội danh ở Singapore bắt buộc đi kèm phạt roi, trong đó gồm có: phá hoại của công (vẽ bậy,..), hiếp dâm, kinh doanh dịch vụ cho vay tiền mà không có giấy phép, trộm cắp tài sản có kế hoạch trước, cướp tàu sản, tàng trữ vũ khí nguy hiểm, mua bán và tàng trữ ma túy, buôn bán nhập khẩu pháo hoa… Ngoài ra, nam giới nhập cư trái phép vào Singapore hoặc lưu trú quá hạn thị thực hơn 90 ngày cũng bị phạt ít nhất ba roi mây.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: