Cứu 9 ngư dân gặp nạn do lốc trên sông Chanh

(CLO) Tàu cá bị lật do gió lốc khi đang neo đậu tránh bão Wipha, Thủy đoàn 1 kịp thời ứng cứu, đưa toàn bộ 9 thuyền viên vào bờ an toàn.

Sáng 22/7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động ngư dân vào nơi tránh trú bão Wipha, tổ công tác Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện và kịp thời cứu hộ một tàu cá bị lật trên sông Chanh (phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

z6829349712087_0f760d1c603f2b095f80566b1e46108d.jpg
Tàu cá bị lật do gió lốc khi đang neo đậu tránh bão Wipha.

Vào khoảng 9h sáng cùng ngày, tàu cá mang số hiệu QNg 92614-TS do ông Trần Thành Pháp (SN 1983, trú tại xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng bất ngờ bị gió lốc xô lật khi đang neo đậu trên sông. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 9 thuyền viên.

Ngay khi phát hiện sự việc, tổ công tác Thủy đoàn 1 đã điều động tàu Grip cùng 8 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, hỗ trợ đưa toàn bộ thuyền viên vào bờ an toàn, đồng thời tổ chức cứu vớt tài sản trôi dạt.

z6829349742079_acaf0c96bdf71e4095d38cfbb6d1543f.jpg
Lực lượng chức năng tiếp cận chiếc thuyền bị lật.

Hành động kịp thời, dũng cảm và đầy trách nhiệm của lực lượng Thủy đoàn 1 đã góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân trong điều kiện thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng của bão.

Trước diễn biến khó lường của bão Wipha, Cục CSGT khuyến cáo người dân không đi vào các khu vực ngập sâu, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết và cảnh báo giao thông từ các nguồn chính thống để đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Video Thủy đoàn 1 phát hiện và kịp thời cứu hộ một tàu cá bị lật trên sông Chanh.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: