Nghi phạm được xác định là Andrew Arrabaca, 43 tuổi, một cựu binh Lục quân Mỹ hiện đang sinh sống tại khu Harlem.
Theo cơ quan chức năng và các đoạn video do truyền thông địa phương ghi lại, vào sáng 20/7, người này đã đổ xăng lên cầu thang của tòa nhà 26 Federal Plaza, nơi đặt văn phòng ICE và văn phòng FBI tại New York, sau đó châm lửa đốt. Giới chức cho biết nghi phạm cũng mang theo các tài liệu phản đối ICE và đốt pháo hoa tại hiện trường.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã mô tả đối tượng này là "một kẻ bạo loạn chống ICE". Trong quá trình khống chế nghi phạm, một nhân viên của Cơ quan Bảo vệ Liên bang đã bị thương nhẹ. Ngoài ra, ông James Barnacle, Phó Giám đốc FBI phụ trách văn phòng New York, xác nhận có thêm hai người khác cũng bị thương nhẹ trong vụ việc và gọi nghi phạm là "một kẻ cực đoan chống Mỹ, chống chính phủ".
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Arrabaca từng phục vụ trong quân đội từ năm 2001 đến 2005 với chuyên môn bảo trì hệ thống tên lửa Patriot. Các điều tra viên đã lần theo dấu vết của nghi phạm đến tận nhà riêng ở Harlem. Theo hồ sơ lịch trình, đối tượng đã di chuyển đến khu Midtown bằng tàu điện ngầm vào ngày 19/7 và ngủ lại trên đường phố ở Hạ Manhattan trước khi thực hiện vụ tấn công vào sáng hôm sau.
Thị trưởng thành phố New York, ông Zohran Mamdani, đã trấn an công chúng. Ông tuyên bố: "Những gì xảy ra bên ngoài toà nhà 26 Federal Plaza sáng nay vô cùng đáng lo ngại. Tôi thấy nhẹ nhõm vì không có ai bị thương nặng và nghi phạm đã bị bắt giữ".
Hiện tại, cuộc điều tra vẫn đang được tích cực triển khai và cơ quan công tố vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về các tội danh cụ thể đối với Arrabaca.