Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc bị bắt vì tội nổi loạn

(CLO) Các công tố viên Hàn Quốc đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun vào Chủ nhật vì vai trò của ông trong vụ Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật, theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin.

Ông Kim, người đã đệ đơn từ chức vào thứ Tư, được coi là nhân vật trung tâm trong tuyên bố thiết quân luật ngắn ngủi vào thứ Ba trước đó. Một quan chức quân sự cấp cao và hồ sơ luận tội của ông Yoon cho biết ông Kim đã đưa ra đề xuất này.

Tổng thống Yoon đã tạm tránh được cuộc bỏ phiếu luận tội tại Quốc hội Hàn Quốc vào thứ Bảy vừa rồi khi sự kiện này bị hoãn lại bởi các nghị sĩ Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền bất ngờ rời khỏi cuộc họp, nhưng lãnh đạo đảng của ông cho biết cuối cùng Tổng thống Hàn Quốc sẽ phải từ chức.

cuu bo truong quoc phong han quoc bi bat vi toi noi loan hinh 1

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun. Ảnh: Reuters

Nhóm điều tra đặc biệt của bên công tố đã thẩm vấn ông Kim, người đã tự nguyện xuất hiện tại Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul vào khoảng 1:30 sáng Chủ nhật theo giờ địa phương.

Tại trụ sở điều tra đặc biệt, bên công tố đã bắt giữ khẩn cấp ông Kim và tịch thu điện thoại của ông, với cáo buộc vị cựu Bộ trưởng Quốc phòng 65 tuổi này kích động bạo lực nhằm lật đổ chính quyền quốc gia, lạm dụng quyền hạn và cản trở công vụ.

Trước đó, ba đảng đối lập thiểu số đã đệ đơn khiếu nại lên cơ quan công tố chống lại các ông Yoon, Kim và chỉ huy thiết quân luật Park An-su, cáo buộc họ về tội phản quốc.

Yonhap đưa tin ông Kim đang phải đối mặt với lệnh cấm xuất cảnh trong khi các công tố viên điều tra. Cảnh sát quốc gia cũng đang điều tra cáo buộc phản quốc chống lại Yoon và các bộ trưởng cấp cao. Án phạt cao nhất cho tội danh này có thể lên tới chung thân hoặc tử hình.

Ông Yoon đã gây sốc cho cả nước vào đêm thứ Ba khi ông trao cho quân đội quyền hạn khẩn cấp toàn diện để loại bỏ những gì ông gọi là "lực lượng chống nhà nước", bằng cách xông vào Tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc. Ông đã hủy bỏ lệnh sáu giờ sau đó, sau khi Quốc hội Hàn Quốc bất chấp sự ngăn cản của quân đội và cảnh sát đã bỏ phiếu nhất trí chống lại sắc lệnh.

Tuyên bố thiết quân luật của ông Yoon đã đẩy Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á và là đồng minh quân sự quan trọng của Mỹ, vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Huy Hoàng (theo Yonhap, Reuters, Korea Herald)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: