(CLO) Vào ngày 29/4, Tòa án Cấp cao Seoul đã tuyên phạt cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol 7 năm tù giam về tội cản trở thực thi công lý và vi phạm quy định về họp nội các.
(CLO) Cuộc điều tra đặc biệt nhằm vào cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, với đề xuất mức án cao nhất là tử hình vì tội danh “nổi loạn vũ trang”, đã đẩy chính trường Hàn Quốc vào một giai đoạn căng thẳng mới.
(CLO) Theo tính toán của TASS dựa trên các nguồn dữ liệu công khai, hơn 200.000 binh sĩ đã đào ngũ hoặc bỏ ngũ khỏi lực lượng vũ trang Ukraine trong năm 2025.
(CLO) Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã chính thức bị truy tố vào ngày 19/7 với cáo buộc lạm dụng quyền lực liên quan đến tuyên bố thiết quân luật gây tranh cãi vào cuối năm ngoái.
(CLO) Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang đối mặt nguy cơ bị bắt lần hai vì loạt cáo buộc liên quan đến âm mưu thiết quân luật hồi tháng 12 năm ngoái.
(CLO) Hàn Quốc thức dậy vào thứ Tư với vị Tổng thống mới Lee Jae-myung, người đã thề sẽ đưa đất nước thoát khỏi tình trạng hỗn loạn của cuộc khủng hoảng thiết quân luật và phục hồi nền kinh tế đang sa sút.
(CLO) Sáng 14/4, cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chính thức xuất hiện tại Tòa án Trung tâm Seoul trong phiên tòa hình sự đầu tiên liên quan đến cáo buộc nổi loạn.
(CLO) Ngày 18/1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tham dự phiên điều trần tại Tòa án Quận phía Tây Seoul, nơi sẽ phán quyết về lệnh bắt giữ ông trong vụ thiết quân luật vào tháng trước.
(CLO) Sau khi bị bắt giữ vào ngày 15/1, Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol tuyên bố rằng "thiết quân luật không phải tội ác" trong bức thư viết tay được ông đăng tải lên trang Facebook cá nhân của mình.
(CLO) Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã gửi một lá thư kêu gọi những người ủng hộ ông rằng ông sẽ "chiến đấu đến cùng" khi đối mặt với nỗ lực bắt giữ của chính quyền sau lệnh thiết quân luật vào ngày 3 tháng 12.
(CLO) Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cùng một số bộ trưởng, chỉ huy quân đội và quan chức cảnh sát đang phải đối mặt với các cuộc điều tra hình sự liên quan đến nỗ lực áp đặt thiết quân luật không thành vào tuần trước.
(CLO) Khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 11% vào ngày 13/12, trong bối cảnh công chúng phản ứng mạnh mẽ đối với tuyên bố thiết quân luật của ông vào tuần trước.
(CLO) Cảnh sát Hàn Quốc đã thực hiện cuộc đột kích Văn phòng Tổng thống Yoon Suk Yeol vào ngày 11/12. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng nước này đã có hành động tự tử, nhưng bất thành.
(CLO) Ngày 11/12, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA lần đầu tiên đưa tin về tình hình chính trị bất ổn ở Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ban hành lệnh thiết quân luật.
(CLO) Ngày 9/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bị cấm xuất cảnh và có thể bị giam giữ trong quá trình điều tra liên quan đến tội phản quốc và các cáo buộc khác.
(CLO) Đại tá Kim Hyun-tae, chỉ huy trưởng Lữ đoàn Đặc nhiệm 707 của Hàn Quốc, thừa nhận vào thứ Hai rằng ông đã nhận lệnh từ Bộ trưởng Quốc phòng để ngăn chặn các nghị sĩ bước vào Quốc hội nhằm ngăn chặn cuộc bỏ phiếu bác bỏ lệnh thiết quân luật.
(CLO) Lãnh đạo đảng cầm quyền Hàn Quốc Han Dong Hoon tuyên bố Tổng thống Yoon Suk Yeol sẽ từ chức và sẽ không tham gia vào các vấn đề đối ngoại hay các công việc nhà nước khác trước khi rời nhiệm sở.