Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc xin lỗi khi bị điều tra tham nhũng

(CLO) Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đã lên tiếng xin lỗi hôm thứ Tư khi tới văn phòng công tố viên đặc biệt để thẩm vấn về loạt cáo buộc tham nhũng, tự nhận mình là "kẻ vô danh" gây rối loạn dư luận

Bà Kim và chồng, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, đều đang bị điều tra riêng biệt. Ông Yoon hiện đang đối mặt với cáo buộc phe đối lập âm mưu nổi loạn sau khi ban bố tình trạng thiết quân luật vào tháng 12 năm ngoái và có thể lĩnh án tù chung thân hoặc tử hình. Ông đã bị quốc hội luận tội và phế truất.

Trong tuyên bố ngắn trước báo giới, bà Kim nói: “Tôi thực sự xin lỗi vì một kẻ vô danh như tôi đã gây lo ngại cho mọi người trong nước”. Bà không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào về các cáo buộc đang đối mặt.

Bà Kim Keon Hee. Ảnh: CC
Bà Kim Keon Hee. Ảnh: CC

Bà Kim là tâm điểm trong nhiều vụ bê bối kéo dài hơn 15 năm, từ việc làm giả hồ sơ học vấn, nhận quà tặng xa xỉ đến môi giới ảnh hưởng bất hợp pháp.

Các cáo buộc nhằm vào bà Kim Keon Hee gồm một loạt hành vi sai phạm nghiêm trọng. Bà bị cáo buộc gian lận chứng khoán trong một vụ án từ năm 2009, từng bị đình chỉ do thiếu chứng cứ nhưng hiện đã được khôi phục trong khuôn khổ điều tra đặc biệt.

Ngoài ra, bà bị cho là đã nhận nhiều quà tặng xa xỉ từ các doanh nghiệp và tổ chức tôn giáo, bao gồm hai túi Chanel trị giá 20 triệu won, một vòng cổ kim cương và một mặt dây chuyền Van Cleef & Arpels được cho là trị giá hơn 60 triệu won.

Các món quà này không được kê khai trong hồ sơ tài chính của vợ chồng bà như luật pháp quy định. Một đoạn video quay lén cho thấy bà Kim nhận một túi Christian Dior, làm dấy lên nghi ngờ về vi phạm đạo đức và pháp luật, nhưng cơ quan công tố nhà nước đã quyết định không truy tố.

Bên cạnh đó, nhóm công tố viên đặc biệt còn thu giữ một tác phẩm nghệ thuật trị giá hàng triệu USD và hàng chục nghìn USD tiền mặt bị nghi có liên quan đến bà. Tất cả những cáo buộc này có thể khiến bà đối mặt với nhiều năm tù giam nếu bị kết tội. Phía luật sư của bà Kim đã bác bỏ mọi cáo buộc và gọi các bản tin về quà tặng là suy đoán vô căn cứ.

Trước cuộc bầu cử năm 2022, bà Kim từng công khai xin lỗi vì làm giả hồ sơ học vấn và hứa sẽ giữ gìn hình ảnh của một đệ nhất phu nhân Hàn Quốc.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: