Cựu Thống đốc bang New Jersey rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2024

(CLO) Cựu Thống đốc New Jersey, Chris Christie, hôm thứ Tư đã bất ngờ thông báo từ bỏ cuộc đua giành tấm vé đề cử của Đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Christie đã từ bỏ cuộc đua chỉ vài ngày trước khi bang Iowa bỏ phiếu sơ bộ chọn ứng viên đại diện Đảng Cộng hòa. Ông chỉ nhận được sự ủng hộ của 2% đảng viên Đảng Cộng hòa trong cuộc thăm dò toàn quốc do Reuters/Ipsos thực hiện và công bố vào thứ Ba.

cuu thong doc bang new jersey rut khoi cuoc tranh cu tong thong my 2024 hinh 1

Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie.

Theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos, cựu Tổng thống Mỹ Trump đang dẫn đầu trong cuộc đua trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng hoà ra tranh cử vào tháng 11/2024. Cuộc thăm dò cho thấy ông Trump nhận được 49% ủng hộ, xếp sau là cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley với 12% và Thống đốc Florida Ron DeSantis với 11%.

Phát biểu tại một sự kiện ở tòa thị chính ở New Hampshire, ông Christie, 61 tuổi, nói rằng ông không còn nhìn thấy con đường phía trước cho chiến dịch tranh cử của mình.

Ông Christie, người thường xuyên công kích cựu Tổng thống Donald Trump, nói thêm rằng ông cam kết "sẽ không bao giờ để ông ta trở thành tổng thống một lần nữa".

Ông chỉ trích các đối thủ trong Đảng Cộng hòa đã không dám đối đầu trực tiếp với ông Trump, đồng thời chưa bày tỏ sự ủng hộ đối với bất kỳ ứng cử viên nào của đảng này.

Kể từ khi ra mắt chiến dịch tranh cử vào tháng 6, ông Christie đã trở thành nhân vật chính trên các chương trình tin tức truyền hình cáp đưa ra những lời chỉ trích gay gắt đối với ông Trump, gọi ông là người không phù hợp với chức vụ và cho rằng ông phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào Điện Capitol của Mỹ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.

Sự rút lui của ông Christie đã loại bỏ nhân vật đối nghịch mạnh mẽ nhất của ông Trump khỏi cuộc đua, mặc dù cựu Thống đốc Nikki Haley cũng thường chỉ trích ông Trump trong những tuần gần đây.

Ông Christie đã nhiều lần dự đoán rằng cựu Tổng thống Trump có thể sẽ thua trong cuộc tổng tuyển cử trước Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, do 4 vụ án hình sự đang treo lơ lửng trong quá trình tranh cử của ông.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: