Bầu cử Mỹ 2024: Maine trở thành bang thứ hai cấm ông Trump tham gia tranh cử

(CLO) Hôm thứ Năm (28/12), bang Maine đã loại ông Donald Trump khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ trong cuộc bầu cử Mỹ 2024, trở thành tiểu bang thứ hai cấm cựu Tổng thống này xuất hiện trên lá phiếu của mình.

Ngoại trưởng bang Maine, Shenna Bellows, một đảng viên Đảng Dân chủ, giải thích quyết định trên là vì ông Trump đã kích động cuộc bạo loạn 6/1 tại Điện Capitol sau cuộc bầu cử năm 2020. “Hiến pháp Mỹ không dung thứ cho một cuộc tấn công vào nền tảng của chính phủ chúng ta”, bà viết trong phán quyết dài 34 trang.

bau cu my 2024 maine tro thanh bang thu hai cam ong trump tham gia tranh cu hinh 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên của Đảng Cộng hòa, tham dự một sự kiện tranh cử ở Waterloo, Iowa, Mỹ vào ngày 19 tháng 12 năm 2023. Ảnh: Reuters

Quyết định này có thể bị kháng cáo lên Tòa án cấp cao của Maine. Ban vận động tranh cử của ông Trump cho biết sẽ nhanh chóng gửi đơn phản đối quyết định "tàn bạo" này.

Các luật sư của ông Trump đã phản bác việc ông tham gia vào cuộc nổi loạn và lập luận rằng những nhận xét của ông với những người ủng hộ vào ngày bạo loạn năm 2021 được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận của ông.

Quyết định của bang Maine được đưa ra sau khi một nhóm cựu nghị sĩ bang này cho rằng ông Trump nên bị loại dựa trên một điều khoản của Hiến pháp Mỹ cấm mọi người giữ chức vụ nếu họ tham gia vào “cuộc nổi dậy hoặc nổi loạn”.

Phán quyết này chỉ áp dụng cho cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 3 ở Maine. Tuy nhiên, nó có thể ảnh hưởng đến vị thế của Trump trong nếu ông lọt vào danh sách đề cử chính thức cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11/2024.

Bang Maine vốn được đánh giá sẽ thuộc về Đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden. Nhưng ông Trump từng giành được 1 phiếu đại cử tri từ Maine trong cả hai cuộc bầu cử năm 2016 và 2020. Các ứng viên phải giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri đoàn để đắc cử tổng thống.

Trước bang Maine, Tòa án tối cao của bang Colorado vào ngày 19 tháng 12 vừa rồi cũng đã loại ông Trump khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ của bang này, khiến ông trở thành ứng cử viên đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị coi là không đủ tư cách tranh cử tổng thống vì tham gia nổi dậy.

Ông Trump đã tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết của Colorado lên Tòa án Tối cao và chỉ trích việc bị cấm xuất hiện trên lá phiếu bang này là “phi dân chủ”. Đảng Cộng hòa ở Colorado đã đệ đơn kháng cáo của riêng mình lên Tòa án Tối cao vào thứ Tư vừa rồi.

Một số nỗ lực ở các bang khác nhằm loại bỏ ông Trump cũng đã diễn ra gần đây, song đều bị từ chối. Tòa án cấp cao ở Michigan, bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử, hôm thứ Tư đã từ chối xét xử vụ kiện tìm cách loại ông Trump khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ của bang.

Hoàng Anh (theo Reuters, AP, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: