Cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra từ chức lãnh đạo Đảng Pheu Thai

(CLO) Sáng 22/10, cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tuyên bố từ chức lãnh đạo Đảng Pheu Thai nhằm tạo điều kiện cho quá trình cải tổ toàn diện đảng.

Trong tuyên bố bằng văn bản, bà nói việc từ chức là bước đi đầu tiên để khởi động cuộc cải tổ mà bà từng đề cập hôm 7/10.

“Tôi quyết định từ chức lãnh đạo Đảng Pheu Thai nhằm bắt đầu cải tổ đảng, với tầm nhìn mới và lòng dũng cảm để thay đổi thực sự vì lợi ích của người dân”, bà Paetongtarn, con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, viết.

Bà nhấn mạnh Đảng Pheu Thai, một trong những lực lượng chính trị lớn nhất Thái Lan, cần đổi mới để thích ứng với bối cảnh mới. “Sự thay đổi trong Đảng Pheu Thai phải bắt đầu càng sớm càng tốt. Vì vậy, tôi quyết định rời ghế lãnh đạo để đảng có thể tự do cải tổ và tái thiết một cách hoàn hảo”.

untitled(1).png
Bà Paetongtarn Shinawatra thảo luận về việc từ chức của bà với các thành viên và nghị sĩ đảng Pheu Thai tại trụ sở đảng ở Bangkok vào sáng 22/10. Ảnh: Đảng Pheu Thai

Dù rời vị trí lãnh đạo, bà Paetongtarn khẳng định vẫn là “thành viên của Đảng Pheu Thai và là người đứng đầu gia đình Pheu Thai”, cam kết tiếp tục đồng hành cùng đảng trong việc “xây dựng một kỷ nguyên mới”.

Ông Sorawong Thienthong, cựu Tổng thư ký Pheu Thai, cho biết bà Paetongtarn đã triệu tập cuộc họp với toàn thể thành viên và nghị sĩ của đảng để giải thích lý do từ chức. Ông mô tả đây là hành động “hy sinh để cứu đảng”, ngăn việc hình ảnh của bà bị biến thành “công cụ chính trị” trong tương lai.

Theo ông Sorawong, kể từ khi bà Paetongtarn bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm chức thủ tướng, đã có những kiến nghị yêu cầu giải tán Pheu Thai. Ông nói việc bà rút lui khỏi vị trí lãnh đạo nhằm ngăn các đảng phái khác lợi dụng sự việc để chia rẽ nội bộ hoặc lôi kéo cử tri.

Ông cho biết thêm việc từ chức của bà là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu đảng, hướng tới tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026. Dù không còn lãnh đạo chính thức, bà Paetongtarn vẫn được xem là “người đứng đầu gia đình Pheu Thai” - biểu tượng tinh thần của đảng.

Sức ảnh hưởng của Pheu Thai đã sụt giảm mạnh kể từ sau cuộc điện thoại gây tranh cãi giữa bà Paetongtarn và Thủ tướng Campuchia Hun Sen bị công khai. Cuộc trò chuyện này bị cho là vi phạm nghiêm trọng đạo đức chính trị, khiến bà bị Tòa án Hiến pháp phế truất vào cuối tháng 8.

Vụ việc đã dẫn đến khủng hoảng nội bộ, khiến Pheu Thai mất quyền kiểm soát chính phủ và kéo theo làn sóng từ chức của nhiều chính trị gia chủ chốt trong đảng.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: