Thủ tướng bị đình chỉ Shinawatra của Thái Lan sẽ ra tòa vào hôm nay

(CLO) Tòa án Hiến pháp Thái Lan sẽ tiến hành xét xử vụ án liên quan tới Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra vào thứ Sáu (29/8), có thể khiến bà bị cách chức sau chỉ một năm nắm quyền.

Bà Paetongtarn, con gái của tỷ phú và cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, bị cáo buộc vi phạm đạo đức trong cuộc điện thoại bị rò rỉ vào tháng 6 với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen trong bối cảnh cả hai nước đang bên bờ vực xung đột vũ trang ở biên giới.

Trong cuộc điện đàm này, nữ Thủ tướng Thái Lan, 39 tuổi, bị chỉ trích quá nhún nhường trước ông Hun Sen, gây ra sự bất bình và các cuộc biểu tình lớn ở trong nước. Bà đã xin lỗi và nói rằng bà muốn xoa dịu căng thẳng và cứu sống nhiều người.

Bà Paetongtarn Shinawatra. Ảnh chụp màn hình.
Bà Paetongtarn Shinawatra. Ảnh chụp màn hình.

Giao tranh ở biên giới giữa hai nước thực sự đã nổ ra vài tuần sau đó, khi bà Paetongtarn bị đình chỉ chức vụ. Hiện hai bên đã ngừng bắn nhờ một thỏa thuận do ASEAN, Trung Quốc và Mỹ cùng đứng ra làm trung gian.

Nếu bị phán quyết của Tòa án chống lại, bà Paetongtarn có thể trở thành thủ tướng thứ năm trong vòng 17 năm của Thái Lan bị Tòa án Hiến pháp bãi nhiệm, nhấn mạnh sức ép chính trị ở quốc gia này.

Phán quyết sẽ được đưa ra vào lúc 3 giờ chiều hôm nay theo giờ địa phương và nếu bà Paetongtarn bị cách chức, Quốc hội Thái Lan sẽ tiến hành bỏ phiếu để chọn ra thủ tướng tiếp theo, người có thể đến từ Đảng Pheu Thai hoặc đảng trong liên minh cầm quyền, hoặc thậm chí là từ phe đối lập.

"Việc bổ nhiệm một thủ tướng mới... sẽ rất khó khăn và có thể mất khá nhiều thời gian", Stithorn Thananithichot, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Chulalongkorn, cho biết. "Không dễ để tất cả các bên thống nhất lợi ích của mình. Pheu Thai sẽ ở thế bất lợi... quyền thương lượng sẽ thuộc về tất cả các bên, ngoại trừ Pheu Thai".

Có năm người đủ điều kiện trở thành thủ tướng từ các ứng cử viên nộp hồ sơ trước cuộc bầu cử năm 2023. Chỉ có một người đến từ Đảng Pheu Thai là cựu Tổng chưởng lý Chaikasem Nitisiri, người đã 77 tuổi.

Những người khác bao gồm cựu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, người đã nghỉ hưu và lãnh đạo cuộc đảo chính chống lại chính quyền của Đảng Pheu Thai vào năm 2014; Anutin Charnvirakul, Phó Thủ tướng trước khi ông rút đảng của mình khỏi liên minh của bà Paetongtarn sau cuộc gọi điện bị rò rỉ nói trên.

Nếu bà Paetongtarn trụ vững, điều đó có thể không kéo dài được lâu. Liên minh của bà có đa số rất mong manh và có thể phải đối mặt với các cuộc biểu tình từ các phe đối lập. "Chính phủ sẽ bất ổn", nhà phân tích Stithorn nói.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: