Ông sẽ lãnh đạo Il Riformista, một tờ báo nhỏ theo chủ nghĩa tự do nổi tiếng chuyên chỉ trích hệ thống tư pháp của Ý.
Cựu Thủ tướng Ý Matteo Renzi. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Thủ tướng Ý nói việc mời Tổng thống Zelenskyy đến Paris là 'không phù hợp'
Thủ tướng Ý Meloni tưởng niệm các nạn nhân sau vụ tay súng sát hại 3 phụ nữ
Cựu Thủ tướng Ý Berlusconi trắng án trong vụ hối lộ
Tân Thủ tướng Ý Meloni: Hành trình ngoạn mục tới đỉnh cao
"Tôi sẽ làm tổng biên tập trong một năm, từ ngày 3/5 đến ngày 30/4/2024 và sẽ tiếp tục xem xét sau đó", chính trị gia 48 tuổi nói trong một cuộc họp báo ở Rome.
Ông Renzi đã lãnh đạo một chính phủ trung tả vào năm 2014-2016. Ông đã từ chức sau khi thua trong một cuộc trưng cầu dân ý nhằm cải cách hiến pháp và tiếp tục là lãnh đạo của Đảng Dân chủ cho đến khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 2018.
Sau đó, ông thành lập Đảng Italy Alive, đảng đã chiếm khoảng 8% trong cuộc bỏ phiếu quốc hội năm ngoái và tái đắc cử vào Thượng viện Ý.
Các nhà lập pháp được phép có công việc khác ngoài chính trị ở Ý. Ông Renzi cũng kiếm được tiền từ việc tham gia các hội nghị và nằm trong hội đồng quản trị của một viện Ả Rập.
Trong năm ngoái, ông đã báo cáo thu nhập hơn 2.5 triệu euro.
Hoàng Nam (theo Reuters)