Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro bị bắt vì nghi bỏ trốn

(CLO) Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã bị bắt vào sáng 22/11 tại nhà riêng sau khi vòng giám sát điện tử đeo ở chân phát cảnh báo dấu hiệu bị can thiệp.

Theo giới chức Brazil, vài giờ trước khi bị bắt, ông đã dùng mỏ hàn chọc vào thiết bị, khiến nhà điều tra nghi ngờ ông đang chuẩn bị bỏ trốn khỏi lệnh quản thúc tại gia.

Đoạn video do Tòa án Tối cao công bố cho thấy ông Bolsonaro thừa nhận đã dùng “sắt nóng”, sau đó nói rõ là mỏ hàn, vì “tò mò”, khiến lớp vỏ nhựa của thiết bị bị cháy xém. Ông khẳng định không cố ý tháo hay phá vòng. Một viên chức kiểm tra thiết bị xác nhận phần vỏ đã chảy, còn bộ phận lõi dường như vẫn còn nguyên.

untitled.png
Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: CC/Wiki

Theo cảnh sát, lệnh bắt giữ phòng ngừa được ban hành theo yêu cầu của chính Cảnh sát Liên bang và được Tòa án Tối cao phê chuẩn. Thẩm phán Alexandre de Moraes cho rằng nguy cơ bỏ trốn tăng cao sau thông tin về một buổi cầu nguyện ban đêm do con trai cả của ông Bolsonaro - Thượng nghị sĩ Flávio Bolsonaro - tổ chức ngay trước khu nhà nơi cựu Tổng thống sinh sống. Tòa án cho biết việc “triệu tập người ủng hộ” có thể tạo ra hỗn loạn, giúp ông Bolsonaro trốn tới một đại sứ quán thân thuộc gần đó.

Trong lệnh bắt giữ, tòa nhận định các vi phạm với thiết bị giám sát cho thấy “ý định phá vòng để bảo đảm trốn thoát”, được hỗ trợ bởi sự náo loạn từ hoạt động tụ tập. Moraes yêu cầu nhóm luật sư của ông Bolsonaro giải trình trong 24 giờ về việc can thiệp vào thiết bị.

Giới chức Mỹ cũng lên tiếng. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau viết trên X rằng Mỹ “rất quan ngại” về vụ bắt giữ, gọi đây là hành động “khiêu khích và không cần thiết”.

Luật sư của ông Bolsonaro tuyên bố sẽ kháng cáo, phủ nhận cáo buộc trốn chạy và khẳng định ông không thể rời khỏi nhà do luôn có xe tuần tra vũ trang trực 24/7. Họ cho rằng việc thiết bị bị hỏng “không phải vấn đề trọng yếu”, đồng thời nhấn mạnh sức khỏe của ông Bolsonaro đang yếu, việc giam giữ có thể gây nguy hiểm.

Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày trước khi ông Bolsonaro phải thi hành bản án hơn 27 năm tù trong vụ án âm mưu đảo chính sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022. 4/5 thẩm phán Tòa án Tối cao đã bỏ phiếu kết tội ông về 5 tội danh, gồm tham gia tổ chức tội phạm có vũ trang, tìm cách lật đổ trật tự dân chủ bằng vũ lực, thực hiện bạo lực chống cơ quan nhà nước và phá hoại tài sản công trong vụ bạo loạn ngày 8/1/2023. Ông Bolsonaro vẫn khẳng định đây là "sự trả thù chính trị".

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: