Cựu Tổng thống Honduras, người từng hứa chống ma túy, bị kết tội buôn bán cocain

(CLO) Cựu Tổng thống Honduras, Juan Orlando Hernández, người từng hợp tác với chính quyền Mỹ trong cuộc chiến chống ma túy, phải đối mặt với án tù chung thân vì buôn bán cocain.

Cụ thể, Hernández, 55 tuổi, vừa bị tòa án New York kết tội giúp vận chuyển hơn 500 tấn cocain vào Mỹ để đổi lấy hàng triệu USD tiền hối lộ. Ngoài ra, bồi thẩm đoàn còn kết án ông này hai tội danh liên quan đến sở hữu súng máy và các thiết bị nổ.

cuu tong thong honduras nguoi tung hua chong ma tuy bi ket toi buon ban cocain hinh 1

Ông Juan Orlando Hernández từng làm tổng thống Honduras trong hai nhiệm kỳ, từ năm 2014 đến 2022 - Ảnh: ABC

Phán quyết đã đánh dấu sự sụp đổ của một nhân vật quyền lực thống trị nền chính trị Honduras trong gần một thập kỷ. Ông Hernández từng được coi là đồng minh quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống ma túy. Nhưng rốt cuộc, ông lại trở cựu nguyên thủ quốc gia nước ngoài hiếm hoi phải đối mặt với việc bị truy tố trên đất Mỹ.

Trong phiên tòa kéo dài hai tuần, hàng loạt kẻ buôn bán ma túy trước đây đã làm chứng rằng cựu Tổng thống Hernández đã sử dụng quyền lực chính trị của mình để bảo vệ các chuyến hàng bất hợp pháp đi qua đất nước bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không.

Các nhân chứng kể về các cuộc gặp bí mật, trong đó có cuộc gặp mà cựu thủ lĩnh băng đảng Mexico khét tiếng Joaquín “El Chapo” Guzmán đồng ý cung cấp 1 triệu USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Hernández.

Bồi thẩm đoàn đã xem những bức ảnh của ông Hernández với những kẻ buôn người và sổ cái ma túy mà các công tố viên cho biết có chữ cái đầu của ông bên cạnh các khoản thanh toán.

Các công tố viên cho biết số tiền này đã giúp thăng tiến sự nghiệp chính trị của ông Hernández. Đổi lại, vị cựu Tổng thống này cung cấp đội hộ tống có vũ trang cho các thành viên băng đảng và cung cấp thông tin để giúp máy bay chở ma túy của họ tránh được radar của cơ quan thực thi pháp luật.

cuu tong thong honduras nguoi tung hua chong ma tuy bi ket toi buon ban cocain hinh 2

Juan Orlando Hernández bị dẫn độ sang Mỹ vào năm 2022 - Ảnh: New York Times

Ông Hernández phủ nhận cáo buộc và gọi nhiều nhân chứng của bên công tố là những kẻ nói dối chuyên nghiệp. Các luật sư của cựu tổng thống cho biết một số người làm chứng là kẻ giết người và cố tình khai man để tìm cách trả thù ông Hernández hoặc tìm kiếm một bản án nhẹ hơn.

Ông Hernández đã phục vụ hai nhiệm kỳ Tổng thống Honduras kéo dài 4 năm liên tiếp trước khi rời nhiệm sở vào năm 2022. Vài tuần sau khi nhường lại quyền lực cho người kế nhiệm, Xiomara Castro, ông bị bắt và sau đó bị dẫn độ sang Mỹ.

Năm 2021, người tiền nhiệm của ông Hernández, cựu Tổng thống Porfirio Lobo, cũng từng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ vì cáo buộc buôn bán ma túy. Fabio, con trai ông Lobo và là người làm chứng chống lại Hernández, đang thụ án 24 năm tù sau khi thừa nhận buôn cocain sang Mỹ.

Tháng trước, một trong những cựu cảnh sát trưởng nổi tiếng nhất Honduras, Juan Carlos Bonilla, hay còn gọi là “El Tigre”, đã bị dẫn độ sang Mỹ vì tội buôn bán cocain.

Vào năm 2021, tại tòa án liên bang New York đã kết án anh trai của cựu Tổng thống Hernández, Tony Hernández, tham gia vào một âm mưu buôn bán ma túy và lĩnh án tù chung thân.

Theo báo Wall Street Journal, cựu Tổng thống Hernández dự kiến cũng sẽ lĩnh án tù chung thân. Trong khi đó, luật sư của ông Hernández vẫn một mực khẳng định thân chủ vô tội và tuyên bố sẽ kháng án đến cùng.

Nguyễn Khánh (theo Wall Street Journal)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: