Cựu Tổng thống Pháp bị đề nghị 6 tháng tù

(CLO) Các công tố viên trong phiên tòa xét xử cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm thứ Năm đã đề xuất một án tù 6 tháng vì vi phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử năm 2012 của ông.
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đến tòa án ở Paris, ngày 15 tháng 6 năm 2021. © Christophe Archambault, AFP

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đến tòa án ở Paris, ngày 15 tháng 6 năm 2021. © Christophe Archambault, AFP

Công tố viên Vanessa Perree nói với tòa án: "Nicolas Sarkozy rõ ràng không cảm thấy có lỗi gì vì ông ấy chỉ đến tham dự một phiên điều trần".

Đây là phiên tòa thứ hai xét xử Nicolas Sarkozy, người đã phải đối mặt với hàng loạt cuộc điều tra về các vấn đề kể từ khi ông ta mất quyền miễn trừ tổng thống sau nhiệm kỳ duy nhất của mình từ năm 2007-2012.

Vào tháng 3, ông trở thành tổng thống thời hậu chiến đầu tiên của Pháp bị kết án tù giam vì tội tham nhũng. Sarkozy đã chống lại sự kết tội đó.

Nhóm vận động tái tranh cử năm 2012 của Sarkozy đã chi gấp đôi số tiền được ủy quyền là 22,5 triệu euro (27 triệu đô la) trong nỗ lực cam kết để cầm chân đối thủ Đảng Xã hội Francois Hollande.

Xuất hiện hôm thứ Ba (14/6), Sarkozy nói rằng ông đã quá bận rộn trong việc điều hành đất nước để chú ý đến 'một chi tiết kế toán' và bác bỏ những cáo buộc rằng ông phải chịu trách nhiệm về khoản chi tiêu thất thoát.

"Tôi đã trải qua 40 năm chính trị, đó là cuộc đời của tôi, tôi biết các chiến dịch hoạt động như thế nào", ông nói trước tòa và nhấn mạnh: "Mọi thứ không vượt khỏi tầm tay".

Công tố viên Perree nói rằng đó là một "trò hề khi cố gắng khiến chúng tôi tin rằng những người này không giám sát mọi thứ. Thật là một trò hề khi thấy họ cố gắng che giấu sự kém cỏi của mình".

Sarkozy và 13 người khác bị cáo buộc thiết lập hoặc hưởng lợi từ một kế hoạch thanh toán giả để che giấu khoản chi tiêu vượt mức đã tài trợ cho một loạt các cuộc biểu tình bầu cử xa hoa kiểu Mỹ.

Các công tố viên yêu cầu ba năm tù treo và phạt 50.000 euro đối với phó giám đốc chiến dịch của Sarkozy, Jerome Lavrilleux, người đã thừa nhận hành vi gian lận.

Họ đã tìm kiếm các điều khoản đình chỉ 18 tháng đối với ba giám đốc điều hành của Bymalion, một công ty quan hệ công chúng, những người đã thừa nhận chấp nhận hệ thống thanh toán giả mạo.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: