(CLO) Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, chính trị gia bảo thủ từng lãnh đạo nước Pháp từ năm 2007-2012, đã bị kết án 5 năm tù vào thứ Năm (25/9) vì tội âm mưu phạm tội liên quan đến nỗ lực gây quỹ vận động tranh cử từ Libya.
(CLO) Ngày 25/9, một tòa án Paris đã kết tội hình sự đối với cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, với cáo buộc liên quan đến việc nhận tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử từ cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.
(CLO) Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang phải đối mặt với phiên tòa bắt đầu từ thứ Hai (6/1) tại Paris, liên quan đến cáo buộc nhận tài trợ bất hợp pháp từ Libya thời chế độ Gadhafi trong chiến dịch tranh cử 2007.
(CLO) Hôm thứ Tư (18/12), tòa phúc thẩm cấp cao nhất của Pháp đã ra lệnh cho cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy vẫn phải đeo thẻ điện tử như một biện pháp quản chế, sau khi bác đơn kháng cáo bản án tham nhũng trước đó của ông.
(CLO) Các công tố viên trong phiên tòa xét xử cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm thứ Năm đã đề xuất một án tù 6 tháng vì vi phạm tài chính trong chiến dịch tranh cử năm 2012 của ông.