Đà Nẵng đề nghị tăng giá vé tham quan tại Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn

(CLO) Ngày 18/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí tham quan tại Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Đa số các đại biểu tham dự hội nghị đồng tình với việc điều chỉnh tăng giá vé, cho rằng điều này là cần thiết để đảm bảo nguồn lực cho việc duy tu, tôn tạo và sửa chữa các hạng mục cấp thiết tại khu danh thắng.

da nang de nghi tang gia ve tham quan tai khu danh thang ngu hanh son hinh 1

Du khách tham quan các địa điểm tại danh thắng Ngũ Hành Sơn

UBND thành phố Đà Nẵng đã đề xuất mức thu phí tham quan Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn là 80.000 đồng/người/lượt.

Mức phí này bao gồm vé tham quan ba điểm trong quần thể danh thắng: ngọn Thủy Sơn (40.000 đồng/người/lượt), động Âm Phủ (20.000 đồng/người/lượt) và tuyến phía Tây (động Tam Thanh - Huyền Vy - Quán Thế Âm - Tàng Thư - Bảo tàng Phật giáo - Chứng tích hang Núi Ghềnh và Đình Khuê Bắc, với giá vé 20.000 đồng/người/lượt).

Việc gộp ba vé thành một được cân nhắc nhằm không làm tăng giá quá cao, đồng thời mang lại thuận lợi cho du khách, đặc biệt là các đoàn khách. Du khách sẽ chỉ cần mua vé một lần để tham quan tất cả các điểm trong quần thể danh thắng, điều này không chỉ tạo sự tiện lợi mà còn tăng nguồn thu ngân sách để có thêm kinh phí trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị di tích và tạo ra các sản phẩm du lịch mới, tương xứng với mức giá vé tại các khu du lịch khác trong và ngoài thành phố.

Từ năm 2017, Ban quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn đã thực hiện thu phí tham quan theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND. Cụ thể, vé tham quan ngọn Thủy Sơn có giá 40.000 đồng/người/lượt đối với người lớn và 10.000 đồng/người/lượt đối với học sinh, sinh viên.

Vé tham quan động Âm Phủ có giá 20.000 đồng/người/lượt đối với người lớn và 7.000 đồng/người/lượt đối với học sinh, sinh viên; trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí.

Ông Bùi Văn Tiếng, Phó Chủ tịch không chuyên trách, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hóa Xã hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đề nghị tỷ lệ phân chia nguồn thu là 20% để lại cho Ngũ Hành Sơn và 80% nộp về ngân sách thành phố. Đồng thời, ông đề nghị miễn thu đối với học sinh các trường phổ thông trên địa bàn thành phố và mở rộng đối tượng miễn, giảm phí cho người dân địa phương và người có công cách mạng.

da nang de nghi tang gia ve tham quan tai khu danh thang ngu hanh son hinh 2

Đây là nơi tham quan, chiêm bái của người dân, phật tử cả nước

Các đại biểu cũng đề xuất đẩy nhanh việc triển khai Dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn, đảm bảo trật tự tại các khu vực thu vé, quy định bãi đỗ xe rõ ràng và đầu tư nâng cao giá trị của danh thắng.

Trên cơ sở ý kiến phản biện, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tổng hợp và gửi Sở Tài chính TP để xem xét và báo cáo UBND thành phố trình ra kỳ họp thứ 19 của HĐND thành phố vào cuối tháng 7 năm 2024.

Xuân Anh

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: