Đà Nẵng khuyến cáo khách du lịch không cho khỉ ăn trên bán đảo Sơn Trà

Hiện nay đang là mùa cao điểm, khách du lịch đổ về Đà Nẵng để tham quan, nghỉ dưỡng. Vì vậy, không ít du khách hiếu kỳ đã cho khỉ ăn và chụp hình với khỉ.

da nang khuyen cao khach du lich khong cho khi an tren ban dao son tra hinh 1

Du khách cho khỉ vàng Sơn Trà thức ăn. Ảnh B.V.T

Thực trạng cho khỉ ăn trên bán đảo Sơn Trà đã diễn ra nhiều năm nay, dù nhiều biển báo cấm cho khỉ ăn cũng đã được đưa ra. 

Việc cho khỉ ăn sẽ làm mất đi khả năng tự kiếm ăn của loài khỉ, khả năng sinh tồn, mất an toàn giao thông khi dừng xe cho khỉ ăn, nguy cơ mắc một số căn bệnh truyền nhiễm từ khỉ sang người…

Khu vực Miếu Đôi, trước cổng chùa Linh ứng và đường lên Bãi bắc Sơn Trà… là ba khu vực khách du lịch tập trung nhiều nhất để ngắm cảnh, chụp hình…. Các loại khỉ cũng thường tập trung xuống đây để kiếm ăn.

Trước tình trạng đó, Ban quản lý Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã đặt biển cấm, cử người trong đội trật tự đi tuần tra, thành lập các đội tình nguyện đứng tại các điểm kịp thời nhắc nhở khi thấy người dân và du khách cho khỉ ăn…

Trước mắt, các biện pháp trên đã có phần hiệu quả, tuy nhiên Ban quản lý vẫn khuyến cáo người dân không được cho khỉ ăn, chụp hình hay vui đùa với khỉ cũng như các loài động vật hoang dã để bảo vệ an toàn và sức khoẻ cho bản thân khi tham quan du lịch tại Sơn Trà.

Trước đó, Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) không chỉ trực tiếp tuyên truyền, lực lượng kiểm lâm còn làm việc, yêu cầu các đơn vị quản lý các khu nghỉ dưỡng, khu du lịch sinh thái, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phải thường xuyên nhắc nhở du khách không cho khỉ ăn trong phạm vi quản lý. 

Lực lượng phối hợp còn sử dụng mã QR code dán tại các tại trạm gác của Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà, các bãi biển du lịch Đà Nẵng nơi du khách dừng, đăng ký trước khi đi lên bán đảo Sơn Trà để tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người dân và du khách không cho khỉ và động vật hoang dã thức ăn khi tham quan; khuyến cáo để tránh nguy cơ bị khỉ, động vật hoang dã tấn công.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: