Đà Nẵng: Xử phạt hàng trăm người tụ tập ăn nhậu giữa dịch COVID-19

(CLO) Lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 400 trường hợp chủ yếu là tụ tập ăn nhậu, chơi ma túy và không đeo khẩu trang...
9 thanh niên nam nữ tuổi từ 20-31 đang tụ tập ăn nhậu giữa dịch Covid-19 bị xử phạt. Ảnh: TL.

9 thanh niên nam nữ tuổi từ 20-31 đang tụ tập ăn nhậu giữa dịch Covid-19 bị xử phạt. Ảnh: TL.

Theo thống kê, những ngày toàn TP Đà Nẵng tập trung chống dịch, đa phần người dân chấp hành giãn cách xã hội. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp thiếu ý thức chấp hành.

Lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 400 trường hợp chủ yếu là tụ tập ăn nhậu, chơi ma túy và không đeo khẩu trang...

Đơn cử, rạng sáng 12/8, tổ tuần tra phòng, chống dịch COVID-19 của Công an phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, trên đường đi làm nhiệm vụ đã phát hiện một căn nhà trên đường Lê Hy Cát sáng đèn, tiếng cười nói rôm rả.

Lúc này, tổ công tác gõ cửa kiểm tra hành chính thì phát hiện 9 thanh niên nam nữ tuổi từ 20-31 đang tụ tập ăn nhậu.

Công an phường đã hoàn tất hồ sơ để trình lãnh đạo quận xử phạt nhóm người trên về hành vi không chấp hành các quy định về giãn cách xã hội.

Với vi phạm này, nhóm thanh niên trên sẽ bị xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng.

Khi bị yêu cầu giải tán, nhóm người này đã xúc phạm công an, có biểu hiện say sỉn, chống đối. Ảnh: TL.

Khi bị yêu cầu giải tán, nhóm người này đã xúc phạm công an, có biểu hiện say sỉn, chống đối. Ảnh: TL.

Tương tự, chiều 13/8, Công an phường Hải Châu 1 nhận tin báo của người dân về việc có nhóm người tụ tập ăn nhậu dọc bờ sông Hàn, trên vỉa hè đường Bạch Đằng.

Tổ tuần tra phòng chống COVID-19 của phường đến thì bắt quả tang 5 người đang trải bạt nhậu trên vỉa hè nên yêu cầu giải tán.

Tuy nhiên, nhóm người này có biểu hiện say sỉn, không chấp hành còn có lời lẽ xúc phạm công an làm nhiệm vụ. Sau đó, lực chức năng đã khống chế những người này đưa về phường lập biện bản.

Ngày 14/8, Công an phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang làm hồ sơ để đề nghị lên lãnh đạo quận xử phạt nhóm 5 người tụ tập ăn nhậu trong thời gian chống dịch COVID-19. 

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: