Đặc sắc chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người

(CLO) Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người để lại cho nhân dân, du khách những ấn tượng mạnh mẽ.

Tối 3/11, tại TP Lai Châu, UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với Bộ VHTT&DL tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người lần thứ nhất năm 2023.

Ngày hội quy tụ 14 dân tộc có số dân dưới 10.000 người (Si La, Lự, Cống, Bố Y, Ngái, Chứt, B’Râu, Rơ Măm, Ơ Đu, Mảng, Lô Lô, Pà Thẻn, Cơ Lao, Pu Péo) của 11 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Nghệ An, Quảng Bình và Kon Tum.

dac sac chuong trinh nghe thuat khai mac ngay hoi van hoa cac dan toc co so dan duoi 10000 nguoi hinh 1

Các đại biểu và nhân dân chung tay trong vòng xòe đại đoàn kết. Ảnh: ĐCS

Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc Ngày hội với chủ đề “Lai Châu kỳ vĩ - Hội tụ và lan tỏa” gồm 3 chương: “Khát vọng vươn lên cùng đại ngàn”, “Lung linh sắc màu đại ngàn” và “Lai Châu kỳ vĩ vui ngày hội” có sự tham gia biểu diễn của gần 1.000 diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên, cùng đông đảo học sinh, sinh viên, nghệ nhân.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất được tổ chức với mục đích thực hiện chính sách đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc; tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc rất ít người; nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc...

Bằng hình thức nghệ thuật diễn xướng dân ca, dân vũ, dân nhạc, sân khấu dân gian truyền thống, hoạt cảnh vui nhộn… kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn các trường đoạn, nhất là có các nghệ nhân trực tiếp tham gia trong các cảnh diễn cùng với lời bình, các tiết mục đã tạo nên sức sống giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc đã để lại cho nhân dân, du khách ấn tượng đẹp đẽ, một góc nhìn nhân ái, thân thiện và bình đẳng, tiến bộ, văn minh.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thuỷ, Trưởng Ban chỉ đạo Ngày hội nhấn mạnh, lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Lai Châu, các hoạt động của ngày hội tạo ra một không gian văn hóa đặc biệt ý nghĩa.

Qua hoạt động lần này, với tinh thần giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cùng nhau giữ gìn, tôn vinh, trao truyền và lan toả những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, không chỉ trong khuôn khổ các hoạt động của ngày hội, mà quan trọng hơn là lan toả tinh thần này trong cuộc sống lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày tại cộng đồng, để văn hoá truyền thống các dân tộc nói chung, các dân tộc thiểu số rất ít người nói riêng mãi mãi trường tồn, bà Thuỷ nhấn mạnh.

dac sac chuong trinh nghe thuat khai mac ngay hoi van hoa cac dan toc co so dan duoi 10000 nguoi hinh 2

Những tiết mục dân ca, dân vũ độc đáo mang đậm bản sắc các dân tộc. Ảnh: ND

Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ nhất được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 3 đến 5/11) với nhiều hoạt động phong phú: Trình diễn, giới thiệu các trích đoạn lễ hội; nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống; liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống; không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng; trình diễn nghề thủ công truyền thống; giao lưu văn nghệ Việt - Trung; các hoạt động thể dục thể thao truyền thống (kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ...).

Bên cạnh đó là các hoạt động gặp mặt, biểu dương các nghệ nhân tiêu biểu, người có nhiều đóng góp trong bảo tồn và trao truyền văn hóa truyền thống của 14 dân tộc tham gia Ngày hội.

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: