Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Hiệp định Geneve

(CLO) Nằm trong chuối các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa năm 2024 và kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam tại Quảng Trị (1954 - 2024), tối 11/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Ước nguyện hòa bình: Bản hùng ca bất diệt".

Đây là lần đầu chương trình được tổ chức ở Quảng Trị, trong khuôn khổ Lễ hội vì hòa bình 2024.

Khai mạc chương trình, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng đã ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc. Ông Hùng cho rằng, để có được những chiến công hiển hách, những thắng lợi vĩ đại, dân tộc ta đã chịu biết bao đau thương và mất mát nhưng bằng ý chí, tình yêu tổ quốc mãnh liệt, chúng ta đã chiến thắng.

dac sac chuong trinh nghe thuat ky niem 70 nam hiep dinh geneve hinh 1

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc chương trình.

Với lòng thành kính, biết ơn vô hạn nhằm tri ân những người con anh dũng của Tổ quốc, chương trình “Bản hùng ca bất diệt” mong muốn truyền tải thông điệp mà sinh thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta không bao giờ quên công ơn to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng".

Chương trình lần này được xây dựng mang đậm tính nghệ thuật và nhân văn sâu sắc, hướng tới sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai…, làm rõ thêm để người xem càng hiểu hơn giá trị thiêng liêng của hòa bình, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế.

Tại chương trình, trong phần phát biểu của mình, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh quên mình vì tổ quốc, vì Nhân dân. Ông Trung cũng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một biểu tượng của thế hệ lãnh đạo đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Theo ông Trung, nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm chỉ đạo và lãnh đạo làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào như: Đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng…

Chính vì thế, ông Trung mong muốn các cấp, các ngành, các cá nhân, tổ chức tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa, thực hiện các công trình, phần việc thiết thực hơn nữa hướng tới việc tri ân, hướng tới các công tác đền ơn đáp nghĩa… để xứng đáng với các chiến công vĩ đại, sự hy sinh của các bậc cha anh.

dac sac chuong trinh nghe thuat ky niem 70 nam hiep dinh geneve hinh 2

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc biểu diễn tại chương trình.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt” là sự kiện được tổ chức thường niên hàng năm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức nhằm tri ân công ơn các Anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nối tiếp thành công của những năm trước, chương trình “Bản hùng ca bất diệt” năm 2024 là một trong những hoạt động đặc biệt và ý nghĩa nằm trong khuôn khổ Chương trình “Ước nguyện Hòa bình” của Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ: NSND Quang Thọ, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, các ca sĩ Tùng Dương, Anh Thơ, Trọng Tấn, Đăng Dương, Dương Hoàng Yến, Phạm Khánh Ngọc, Viết Danh, Nhóm Oplus…, các cựu chiến binh, các em thiếu nhi với những ca khúc cách mạng bất hủ vang trong màn đêm Thành cổ như làm sống lại những năm tháng gian khó và rất đỗi hào hùng của dân tộc.

PV - Ảnh: Quỳnh Nga 

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: