Đặc sắc lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui của người Jrai

Nghi lễ cúng cầu mưa Yang Pơtao Apui (Vua Lửa) là văn hóa tín ngưỡng dân gian đặc trưng của đồng bào dân tộc Jrai, nhằm cầu mong trời đất ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, đời sống đồng bào no đủ, mọi người được bình an khỏe mạnh…

Nghi lễ cúng cầu mưa thường diễn ra vào giai đoạn cao điểm của mùa khô, thời điểm thường xảy ra hạn hán gay gắt, khốc liệt.

dac sac le cau mua yang potao apui cua nguoi jrai hinh 1

Ông Rah Lan Hieo (đứng) làm động tác xoang như đại bàng cất cánh để gửi lời thỉnh cầu đến thần linh. Ảnh: V.Chi

Những năm gần đây, lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui được thực hiện vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 hàng năm, tại Khu Di tích lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), được đông đảo người dân và du khách chờ đón.

Năm nay, nghi thức cúng cầu mưa được phục dựng nguyên bản theo phong tục của người Jrai bản địa. Nghi thức cúng do ông Siu Phơ (phụ tá của Vua Lửa thứ 14) thực hiện.

Mở đầu nghi lễ, ông Siu Phơ dẫn đầu đoàn nghi lễ rước lễ vật lên đỉnh núi thần Chư Tao Yang để thực hiện các nghi thức. Bộ chiêng Ơi Tú gồm 1 chiếc trống lớn làm từ da trâu, 3 chiếc cồng và 1 con heo đen còn sống khoảng 60 kg cùng được đưa lên núi thần làm lễ vật.

Tương truyền, các đời Vua Lửa phải kiêng ăn thịt bò, thịt ếch, nhái bởi bò là con vật gắn bó, giúp nông dân cày ruộng, trồng tỉa mùa màng; còn ếch, nhái là con vật báo trời mưa vì vậy chiếc trống dùng trong lễ cúng phải được làm từ da trâu; thịt heo phải là heo đen còn tơ, heo càng to càng thể hiện lòng thành kính của dân làng với các vị thần linh.

Sau khi lửa được nhóm lên, heo đã được làm thịt, ông Rah Lan Hieo (cũng là phụ tá của Vua Lửa thứ 14) bày thịt ra đĩa cùng các lễ vật gồm 1 ghè rượu, 1 tô gạo. Khi ngọn nến được thắp sáng cũng là lúc tiếng cồng, tiếng trống vang lên, ông Siu Phơ chắp tay lạy 3 lạy và bắt đầu bài cúng.

Vừa khấn, ông Siu Phơ vừa lấy gạo, thịt trong tô vãi ra xung quanh để mời thần Núi, thần Sông, thần Gỗ, thần Đá… cùng về dự lễ.

dac sac le cau mua yang potao apui cua nguoi jrai hinh 2

Biểu diễn cồng chiêng tại lễ hội cầu mưa. Ảnh: V.Chi

Tiếp đến, ông rót rượu vào 1 cái tô đồng, lấy thịt đem đến đổ vào gốc cây và khe núi như để tưởng nhớ các Pơtao Apui đã khuất núi, cầu xin các Pơtao Apui phù hộ cho lời cầu khấn thành hiện thực.

Lễ hội cúng cầu mưa Yang Pơtao Apui ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã được Bộ VHTT&DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2015.

Khi ông Siu Phơ quay trở lại ché rượu, ông Rah Lan Hieo từ từ đứng dậy, làm động tác xoang như đại bàng cất cánh để đưa lời khấn đến các thần linh. Tất cả được thực hiện một cách nhịp nhàng.

Trong không gian núi rừng linh thiêng, ngoài tiếng cồng chiêng, tiếng thầy cúng, mọi người đều yên lặng dõi theo bởi họ tin rằng chỉ khi kính trọng các vị thần thì sẽ được thần linh phù hộ.

Năm nay, toàn bộ nghi lễ được Ban tổ chức livestream trực tiếp qua màn hình lớn giúp người dân và du khách có thể theo dõi từ xa. Đồng thời, cùng với lễ cầu mưa là Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số với nhiều nội dung: Diễn tấu cồng chiêng, đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng và các môn thi đấu thể thao đẩy gậy, bắn nỏ, đi cà kheo…

dac sac le cau mua yang potao apui cua nguoi jrai hinh 3

Các nghệ nhân trình diễn dệt thổ cẩm. Ảnh: Vũ Chi

Đến với không gian lễ hội, du khách không chỉ được tìm hiểu các nghi lễ truyền thống, tham quan, mua sắm các mặt hàng lưu niệm, các sản phẩm đặc trưng từ thổ cẩm, nhạc cụ, trang sức; được thưởng thức các món ăn truyền thống của đồng bào Jrai như cơm lam, gà nướng, rượu cần… mà còn được tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc; được xem các nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng, tạc tượng nhà mồ, đan lát, dệt thổ cẩm, hát dân ca và cùng trải nghiệm, đắm chìm vào những điệu múa xoang uyển chuyển trong các lễ cúng nhà rông, cúng bến nước…

Thế Vũ

Xem thêm

30 mô hình đèn Trung thu rực sáng Thành cổ Sơn Tây

30 mô hình đèn Trung thu rực sáng Thành cổ Sơn Tây

(CLO) Tối 26/9, hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung tại phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, hòa mình vào không khí sôi động của chương trình “Đêm hội Trăng rằm - Trung thu Thành cổ, Sơn Tây xứ Đoài” năm 2026.

Hải Phòng tưởng niệm 584 năm Ngày mất của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi

Hải Phòng tưởng niệm 584 năm Ngày mất của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi

(CLO)  Sáng 26/9 (ngày 16/8 Âm lịch), tại Đền thờ Nguyễn Trãi thuộc Khu di tích UNESCO Côn Sơn, Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, Hải Phòng), Ban Tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 đã trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 584 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi (1442 - 2026).

Hà Nội quảng bá di sản tới đại biểu trong nước và quốc tế

Hà Nội quảng bá di sản tới đại biểu trong nước và quốc tế

(CLO) Khoảng 100-150 đại biểu trong nước và quốc tế sẽ tham dự Hội nghị “Đối thoại Châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực” sẽ có chương trình tham quan, trải nghiệm một số di sản, không gian văn hóa tiêu biểu của Hà Nội vào ngày 27/9/2026. 

Kể truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh bằng ngôn ngữ xiếc hiện đại

Kể truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh bằng ngôn ngữ xiếc hiện đại

(CLO) Vở diễn “Sơn Thần - Thủy Quái” mang đến một cách kể mới cho truyền thuyết quen thuộc bằng ngôn ngữ của xiếc, công nghệ và sân khấu đương đại, đồng thời khẳng định những giá trị về lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết và ý chí của con người trước thiên nhiên.

Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung với hành trình 61 năm gửi tình yêu vào trang viết

Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung với hành trình 61 năm gửi tình yêu vào trang viết

(CLO) Sáng 25/9, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung giới thiệu ba cuốn sách mới gồm tiểu thuyết "Lặng lẽ", tiểu thuyết song ngữ Việt - Anh "Chuyện tình viên Phó sứ" và "Duyên tình thơ nhạc". Sự kiện diễn ra đúng dịp sinh nhật lần thứ 87, đồng thời đánh dấu chặng đường 61 năm bà gắn bó với sự nghiệp cầm bút của bà.

Festival Thu Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 18/10

Festival Thu Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 18/10

(CLO) Festival Thu Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc” sẽ được điều chỉnh thời gian tổ chức từ ngày 16-18/10/2026, thay cho thời gian dự kiến trước đó từ ngày 25 đến 27/9. 

Giữ hồn Trung thu xưa từ những món đồ chơi dân gian

Giữ hồn Trung thu xưa từ những món đồ chơi dân gian

(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại, ông Nguyễn Văn Tý ở thôn Bá Dương Nội (xã Hồng Hà, Hà Nội) vẫn lặng lẽ giữ nghề làm ông tiến sĩ giấy, ông đánh gậy, đèn kéo quân. Những món đồ chơi từ tre, giấy, đất thó không chỉ gợi ký ức Trung thu, mà còn góp phần lưu giữ giá trị văn hóa dân gian của người Việt. 

Cỡ chữ bài viết: