Đặc sắc, sâu lắng “Vang mãi giai điệu Tổ quốc 2019”

(CLO) Với chủ đề "Người là niềm tin tất thắng", chương trình nghệ thuật đặc biệt "Vang mãi giai điệu Tổ quốc" lần thứ 3 năm 2019 diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 5/1/2019 đã thành công tốt đẹp. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Báo điện tử Tổ Quốc phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức.

Khán giả lắng đọng với những cung bậc cảm xúc trong chương trình "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc 2019". Ảnh: toquoc.vn

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Kênh thời sự chính trị tổng hợp VTC1 và phát truyền hình trực tuyến trên Báo điện tử Tổ Quốc; Báo điện tử Vietnamnet, Báo điện tử VTC News.

Đến dự chương trình có các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng; Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang cùng đông đảo các vị khách quý và khán giả Thủ đô.

Đến dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đông đảo các vị khách quý và khán giả Thủ đô. Ảnh: toquoc.vn

Năm nay chương trình dành nhiều tiết mục đặc biệt nhất để tưởng nhớ, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (1969-2019). 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tặng hoa các nghệ sĩ tham gia chương trình. Ảnh: toquoc,vn

Chương trình được dàn dựng công phu, hấp dẫn theo 3 chương: "Đất nước bốn mùa hoa", "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" và "Xuân đã về" nhằm truyền đi những thông điệp ý nghĩa và đầy sức sống của mùa xuân đất nước hòa trong niềm tự hào, kính yêu đối với Bác - vị lãnh tụ vĩ đại mà vô cùng thân thương của dân tộc Việt Nam.

Ca khúc “Dấu chân phía trước” do NSƯT Đăng Dương thể hiện thực sự là ca khúc sâu sắc mở màn “Vang mãi giai điệu Tổ quốc 2019”. Ảnh: toquoc.vn

Ca khúc “Dấu chân phía trước” do NSƯT Đăng Dương thể hiện thực sự là ca khúc sâu sắc mở màn “Vang mãi giai điệu Tổ quốc 2019”. Đây là ca khúc có giai điệu đẹp, ca từ hay, thể hiện rất chân thực và xúc động tình cảm của thế hệ hôm nay đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. "Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa, khi quê hương còn chìm nổi, người đã lên tàu đi xa…. Để tôi được là Việt Nam, để tôi, mặt trời ấm lại, để nghe nghe tim mình thay đổi, để người người sống tự do"…

Ca khúc "Nắng ấm quê hương" qua sự thể hiện thành công của NSƯT Việt Hoàn. Ảnh: toquoc.vn 

Trong chương trình năm 2019, bên cạnh những nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng đã đồng hành cùng "Vang mãi giai điệu Tổ quốc" từ những ngày đầu như NSND Thái Bảo, NSND Quang Thọ, các NSƯT Đăng Dương, Việt Hoàn, các ca sỹ Lan Anh, Tân Nhàn, Lê Anh Dũng, Bùi Lê Mận… còn có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ trẻ, nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương...

“Vang mãi giai điệu Tổ Quốc 2019”, thực sự đem đến cho công chúng một chương trình nghệ thuật đặc sắc, những cảm xúc trọn vẹn về tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Ảnh: Toquoc.vn

Với những gì các nghệ sĩ đã thể hiện, “Vang mãi giai điệu Tổ quốc 2019”, thực sự đem đến cho công chúng một chương trình nghệ thuật đặc sắc, những cảm xúc trọn vẹn về tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

PV

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: