Đặc vụ Mỹ lại nổ súng vào cặp vợ chồng, biểu tình lan rộng

(CLO) Bang Oregon (Mỹ) đang mở cuộc điều tra đối với vụ nổ súng liên quan đến các đặc vụ liên bang tại Portland vào chiều 8/1 khiến một cặp vợ chồng bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 15 phút chiều tại khu Đông Portland, gần bệnh viện Adventist Health. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, các nhân viên Tuần tra Biên giới đang tiến hành một cuộc dừng xe kiểm tra thì người lái xe bị cáo buộc cố gắng dùng xe tông vào các đặc vụ. Một nhân viên liên bang đã nổ súng. Chiếc xe sau đó rời khỏi hiện trường.

Cảnh sát Portland cho biết họ nhận được cuộc gọi báo nổ súng vào khoảng 2 giờ 18 phút chiều tại khu vực đường Southeast Main Street. Vài phút sau, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ một địa điểm khác, trong đó một người đàn ông nói rằng anh ta đã bị các sĩ quan liên bang bắn và đang cần giúp đỡ.

Tại giao lộ Northeast 146th Avenue và East Burnside, cảnh sát tìm thấy một người đàn ông và một người phụ nữ bị trúng đạn. Hai người được sơ cứu tại chỗ và đưa đến bệnh viện. Một quan chức thực thi pháp luật xác nhận hai nạn nhân là vợ chồng. Danh tính và tình trạng sức khỏe của họ chưa được công bố.

untitled(3).png
Cảnh sát tại hiện trường vụ nổ súng ở Portland, bang Oregon. Ảnh chụp màn hình

Cảnh sát trưởng Portland Bob Day cho biết các sĩ quan địa phương không tham gia vào vụ nổ súng. FBI xác nhận hai nhân viên Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ có liên quan đến vụ việc và đang điều tra đây là một vụ “tấn công nhằm vào viên chức liên bang”. Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ đang hỗ trợ điều tra.

Tối 8/1, Tổng chưởng lý bang Oregon Dan Rayfield thông báo bang sẽ tiến hành một cuộc điều tra riêng. Cuộc điều tra sẽ xem xét liệu các đặc vụ liên bang có sử dụng vũ lực vượt quá thẩm quyền hay không, đồng thời thu thập lời khai nhân chứng, video và các tài liệu liên quan.

Sau vụ nổ súng, hàng trăm người đã xuống đường biểu tình tại Portland. Gần 500 người tập trung bên ngoài cơ sở giam giữ của ICE, hô vang các khẩu hiệu phản đối việc thực thi luật nhập cư. Cảnh sát yêu cầu người biểu tình rời khỏi lòng đường và cảnh báo có thể bắt giữ nếu xảy ra vi phạm.

Biểu tình sau vụ hai người bị lực lượng tuần tra biên giới Mỹ bắn trúng. Nguồn: MXH

Cùng thời điểm, hơn 200 người tụ tập bên ngoài Tòa thị chính Portland trong một buổi cầu nguyện ôn hòa, nơi nhiều lãnh đạo cộng đồng và đại diện công đoàn lên tiếng phản đối chính sách nhập cư liên bang.

Vụ nổ súng ở Portland xảy ra chỉ một ngày sau khi một đặc vụ di trú ICE bắn chết cô Renee Nicole Good, 37 tuổi, tại Minneapolis. Vụ việc ở Minneapolis đã làm dấy lên nhiều cuộc biểu tình và sự chỉ trích mạnh mẽ từ chính quyền địa phương. Thị trưởng Minneapolis đã yêu cầu các đặc vụ ICE rời khỏi thành phố.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: