Đặc vụ Mỹ tiến hành cuộc truy quét nhập cư lớn ở California, bị chống trả quyết liệt

(CLO) Đêm 6/6, các đặc vụ liên bang đã mở rộng chiến dịch truy quét người nhập cư không giấy tờ khắp thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ). Cảnh sát sau đó đã vấp phải sự chống cự từ hàng trăm người biểu tình.

Chiến dịch truy quét người nhập cư bất hợp pháp do Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) thực hiện, khiến nhiều khu vực chìm trong hỗn loạn. Những đoàn xe tải không biển hiệu và lực lượng đặc nhiệm mặc đồng phục đã len lỏi qua các khu dân cư và địa điểm lao động phổ thông.

Theo Los Angeles City News Service, ICE đã đột kích một số nơi như cửa hàng quần áo ở khu thời trang, một chi nhánh Home Depot ở Westlake và một kho hàng ở Nam Los Angeles. ICE bắt giữ hàng chục người trong chiến dịch này.

untitled(1).png
Đám đông biểu tình ở Los Angeles sau khi có thông tin về các cuộc đột kích của ICE. Ảnh chụp màn hình

Ngay trong tối cùng ngày, đám đông phẫn nộ đã tụ tập bên ngoài một trại giam, nơi được cho là đang giữ một số người bị bắt, và phun sơn phản đối lên tường Tòa nhà Liên bang Edward R. Roybal ở trung tâm thành phố. Dù không tham gia chiến dịch ICE, Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) được huy động để kiểm soát tình hình.

Khi chính quyền ra lệnh giải tán vào đêm muộn, một số người biểu tình ném gạch vỡ về phía cảnh sát, buộc LAPD phải sử dụng hơi cay và dùi cui để trấn áp. Người phát ngôn LAPD Drake Madison cho biết đám đông đã bị tuyên bố là tụ tập trái phép, những ai không rời khỏi hiện trường sẽ bị bắt giữ. Hiện vẫn chưa có thống kê chính xác về số người bị bắt.

Đặc vụ Mỹ bắt giữ người nhập cư

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass, thuộc Đảng Dân chủ, lập tức chỉ trích các cuộc truy quét của ICE, gọi đây là hành động “gieo rắc nỗi kinh hoàng trong cộng đồng” và “phá vỡ những nguyên tắc căn bản về an toàn công cộng”.

Caleb Soto, đại diện Mạng lưới Tổ chức Lao động Ban ngày Quốc gia, cho biết có khoảng 70–80 người đã bị giam giữ, nhưng chỉ 3 luật sư được phép tiếp cận khu trại giam để hỗ trợ pháp lý.

Cảnh sát Mỹ bị người biểu tình tấn công

Soto cho biết ICE không có lệnh bắt từ tòa án khi tiến hành các cuộc đột kích. Ông nói rằng các đặc vụ thường nhắm đến những nơi làm việc có đông người lao động nhập cư, và nếu ai đó bỏ chạy, ICE sẽ lấy đó làm lý do “hợp lý” để bắt giữ.

Los Angeles chỉ là một điểm nóng trong chiến dịch truy quét nhập cư quy mô toàn quốc do Tổng thống Donald Trump chỉ đạo – người từng tuyên bố sẽ trục xuất “hàng triệu” người nhập cư không có giấy tờ.

Cuối tháng 5 vừa qua, chính quyền ông Trump tuyên bố thu hồi tư cách pháp lý tạm thời của khoảng 530.000 người, chủ yếu đến từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela – động thái làm dấy lên lo ngại về làn sóng trục xuất quy mô lớn sắp tới.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: