Ngày 13/3, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Bá Tuấn (SN 2004, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu), Trần Đình Ý (SN 1994) và Huỳnh Văn Hùng (SN 2007, cùng trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản”.
Nguyễn Bá Tuấn
Bài liên quan
Bắt giữ 2 đối tượng mở trang trại để hợp thức số trâu bò trộm cắp
Bắt giữ 2 kẻ gây ra hàng loạt phi vụ trộm cắp và cướp tài sản trong đêm
Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tại các trường Tiểu học
Khởi tố đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại các đình, đền
Riêng Đặng Thành Quân và Huỳnh Xuân Triều, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ để đề xuất khởi tố, bắt giam theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, khoảng từ tháng 1 đến đầu tháng 3/2022, trên địa bàn quận Sơn Trà đã xảy ra ít nhất 7 vụ trộm cắp xe máy.
Theo lời trình báo của bị hại, hầu như các xe bị lấy cắp đều để tại các khu chung cư, nhà trọ, nhà dân vắng vẻ. Các loại xe mà đối tượng nhắm đến là Air Blade, Sirius, Wave, Exciter, Winer… đặc biệt mang biển số ngoại tỉnh.
Từ những trình báo này, các trinh sát Cảnh sát hình sự Công an quận đã lập tức vào cuộc điều tra. Áp dụng nhiều biện pháp trinh sát, lực lượng Cảnh sát hình sự đã làm rõ và nắm được các phương thức thủ đoạn hoạt động trộm cắp.
Chúng đi theo từng nhóm 3-4 người, sử dụng xe máy đảo quanh các khu vực, lợi dụng sơ hở của người dân trong việc quản lý xe máy như quên tắt khoá điện của xe, không khoá cổ xe… nên đã dắt ra ngoài và phá khoá đem đi cất giấu.
Lần theo dấu vết của đường dây trộm xe này, trinh sát đã thấy nổi lên một đối tượng nghi vấn - Nguyễn Bá Tuấn. Dưới trướng của Tuấn là một đám đàn em có tuổi đời chỉ từ 13-16, nhưng thường xuyên bỏ nhà đi qua đêm, lấy những điểm internet trên địa bàn quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn làm nơi tụ tập ăn chơi.
Qua theo dõi, Tuấn thường liên hệ giao lưu với hai thanh niên khác là Trần Đình Ý và Huỳnh Văn Hùng. Đây là hai đối tượng bất hảo, sử dụng ma tuý đang được theo dõi tại địa phương.
Số xe máy là tang vật thu giữ được từ vụ án - Nguồn: Công an quận Sơn Trà
Trong quá trình theo sát các đối tượng, trinh sát phát hiện Ý đang sử dụng một chiếc xe máy hiệu Winner mang BKS 76G1-105.83 có đặc điểm nhận dạng đúng như chiếc xe bị mất cắp trước đó do Công an quận Ngũ Hành Sơn có thông báo trao đổi nghiệp vụ.
Nhận định chính xác đường dây này đã thực hiện hàng loạt vụ trộm xe nói trên nên các trinh sát quyết định cất vó không để các đối tượng kịp cao chạy xa bay. Thông tin được trinh sát báo về lãnh đạo Công an quận.
Sau khi xem xét đủ các chứng cứ, Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn, Phó trưởng Công an quận đồng ý cho tiến hành bắt giữ các đối tượng.
Chiều ngày 10/3, trong lúc đang bàn mưu tính kế lên phương án trộm cắp thì cả 3 đối tượng Tuấn, Ý, Hùng bất ngờ bị tóm gọn. Từ lời khai của cả 3, các trinh sát tiến hành bắt giữ thêm 11 đối tượng khác trong đường dây trộm cắp xe máy để điều tra làm rõ.
Theo khai nhận, nhóm này đã câu kết với nhau hình thành nên một đường dây trộm cắp xe máy chuyên nghiệp, hoạt động trên nhiều địa bàn, thậm chí hoạt động trộm cắp tại tỉnh Quảng Nam. Vì tuổi còn nhỏ nên nhóm này hoạt động rất tinh vi không sợ bị bắt giữ, Tuấn cầm đầu nhóm trẻ con tổ chức đi trộm. Xe lấy trộm được Tuấn đem về giao lại cho Ý và Hùng tìm mối tiêu thụ rồi lấy tiền ăn chia với nhau.
Trong khoảng thời gian trên, bọn chúng đã gây ra 12 vụ trộm xe và Ý thay đổi biển số, dùng cà vẹt giả liên hệ với một đối tượng không quen biết qua Zalo và Mesenger có tên Huân ở Quảng Ngãi để gửi vào tiêu thụ.