Đại học Tokyo tiên phong phát hành trái phiếu đầu tư giáo dục

(CLO) Đại học Tokyo có kế hoạch huy động 20 tỷ yên (189 triệu USD) từ đợt phát hành trái phiếu đầu tiên, có thể vào đầu tháng 10. Trái phiếu 40 năm sẽ là khoản nợ đầu tiên được bán bởi một trường đại học quốc gia Nhật Bản.
Các trường đại học ở Nhật Bản đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc nâng cấp cơ sở vật chất để nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục đại học. Ảnh: Nikkei

Các trường đại học ở Nhật Bản đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc nâng cấp cơ sở vật chất để nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục đại học. Ảnh: Nikkei

Trường đại học Tokyo, nơi được coi là cơ sở giáo dục uy tín nhất ở Nhật Bản, sẽ tận dụng việc nới lỏng các quy định gần đây liên quan đến việc phát hành trái phiếu của các trường đại học quốc gia để huy động tiền nhằm cải thiện cơ sở nghiên cứu và xây dựng cơ sở mới.

Với các khoản trợ cấp từ chính phủ Nhật Bản ngày càng cạn kiệt, các trường đại học đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc huy động tiền mặt để đầu tư.

Nhiều trường đại học Nhật Bản có khả năng sẽ học tập cách này, vay trên thị trường trái phiếu để đảm bảo nguồn vốn nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của họ trong lĩnh vực giáo dục đại học.

Phát hành trái phiếu đang trở nên phổ biến ở các trường đại học bên ngoài Nhật Bản như một cách để gây quỹ. Tại Vương quốc Anh, Đại học Oxford đã huy động được 750 triệu bảng Anh (981 triệu đô la) vào năm 2017 bằng cách phát hành trái phiếu 100 năm, trong khi Đại học Cambridge huy động được 600 triệu bảng Anh với trái phiếu có thời hạn lên đến 60 năm vào năm 2018.

Đại học Tokyo đã xác định số tiền sẽ được huy động và các điều khoản của trái phiếu vào thứ Sáu. Trường đã chỉ định Daiwa Securities, SMBC Nikko Securities và Mizuo Securities làm đơn vị bảo lãnh chính cho đợt phát hành.

Số tiền này sẽ được đầu tư chủ yếu vào các cơ sở nghiên cứu tiên tiến. Trường đã được Cơ quan Xếp hạng Tín dụng Nhật Bản trao xếp hạng AAA cao nhất và xếp hạng AA + theo Xếp hạng và Thông tin Đầu tư.

Vào tháng 6, Nội các Nhật Bản đã đưa ra quyết định chính thức về việc sửa đổi luật để giảm bớt các yêu cầu phát hành trái phiếu của các trường đại học quốc gia. Trái phiếu của Đại học Tokyo sẽ là trái phiếu đầu tiên được phát hành theo các quy định mới.

Kể từ khi các trường đại học quốc gia Nhật Bản được chuyển đổi thành các công ty bán công vào năm 2004, các khoản trợ cấp và trợ cấp mà họ nhận được từ chính phủ đã giảm dần.

Với việc tài trợ của chính phủ bị thu hẹp, các trường đại học đang đối mặt với nhu cầu ngày càng tăng phải chuyển sang huy động tiền từ các nhà đầu tư tư nhân để đảm bảo họ có thể đầu tư linh hoạt để mở rộng và nâng cấp các cơ sở nghiên cứu và giảng dạy cơ bản.

Động thái của Đại học Tokyo có thể báo trước một sự thay đổi trong nguồn tài chính cho các trường đại học ở Nhật Bản, với nhiều trường đại học quốc gia khác của Nhật Bản cũng dự kiến ​​sẽ bắt đầu huy động tiền trên thị trường trái phiếu.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: