Đài Loan triển khai tiêm chủng vắc xin nội địa từ hôm nay

(CLO) Vào thứ Hai (23/8), Đài Loan sẽ bắt đầu sử dụng loại vắc xin COVID-19 đầu tiên được phát triển nội địa. Nhà lãnh đạo Thái Anh Văn dẫn đầu sự kiện tiêm vắc xin này trong bối cảnh giới chức gạt bỏ những phản đối mà họ vấp phải do quá trình phê duyệt gấp rút.
Charles Chen, Giám đốc điều hành của Medigen, với một mẫu vắc xin do công ty ông sản xuất. Ảnh: AFP

Charles Chen, Giám đốc điều hành của Medigen, với một mẫu vắc xin do công ty ông sản xuất. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Trung Quốc tập trận tấn công gần Đài Loan sau các “hành động khiêu khích”

Mỹ viện trợ vắc xin gấp 3 lần cho Đài Loan

Mỹ đồng ý bán pháo tự hành trong hợp đồng 750 triệu USD cho Đài Loan

Tháng trước, Đài Loan đã phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp vắc xin COVID-19 của Medigen Vaccine Biologics, một phần của kế hoạch rộng lớn hơn để tự cung cấp dịch vụ tiêm chủng do sự chậm trễ trong việc cung cấp vắc xin từ các công ty dược toàn cầu đã ảnh hưởng đến Đài Loan và nhiều vùng lãnh thổ và quốc gia khác.

Cho đến nay, hơn 700.000 người đã đăng ký để nhận vắc xin Medigen. Để chứng minh sự tin tưởng của mình vào mũi tiêm và chứng minh nó an toàn, bà Thái đã ngừng sử dụng vắc xin của Moderna hoặc AstraZeneca, trụ cột hiện tại của chương trình tiêm chủng của Đài Loan.

Medigen, có tên tiếng Trung theo nghĩa đen là "cao cấp", bác bỏ tuyên bố vắc xin của họ không an toàn hoặc đã được đưa ra thị trường một cách quá vội vàng. Họ nói rằng vắc xin của họ có hiệu quả và đã được thử nghiệm tốt.

"Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều thí nghiệm, mọi người đều thấy vắc xin của chúng tôi an toàn như thế nào. Có rất ít tác dụng phụ, hầu như không gây sốt, v.v. Vì vậy, tôi nghĩ mọi người có thể yên tâm", Giám đốc điều hành Charles Chen của Medigen nói với Reuters.

"Chúng tôi đã cung cấp rất nhiều dữ liệu. Dữ liệu đó đã chứng minh cả từ quan điểm khoa học và quan điểm so sánh rằng có một quá trình sản xuất kháng thể rất tốt, vì vậy chúng tôi có thể dự đoán rằng sẽ có một hiệu quả tốt".

Một nhân viên y tế tiêm liều vắc xin AstraZeneca cho một người đàn ông trong buổi tiêm chủng cho người già trên 75 tuổi, tại một sân vận động ở thành phố Tân Đài Bắc, Đài Loan, vào ngày 25 tháng 6 năm 2021. Ảnh: REUTERS / Ann Wang

Một nhân viên y tế tiêm liều vắc xin AstraZeneca cho một người đàn ông trong buổi tiêm chủng cho người già trên 75 tuổi, tại một sân vận động ở thành phố Tân Đài Bắc, Đài Loan, vào ngày 25 tháng 6 năm 2021. Ảnh: REUTERS / Ann Wang

Vắc xin protein tái tổ hợp đã được phát triển với sự hợp tác của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, và Đài Loan đã đặt hàng 5 triệu liều ban đầu. Giới chức nói rằng không ai sẽ bị ép buộc phải tiêm chủng nó.

Nhưng đảng đối lập chính của Đài Loan, Kuomintang, hay KMT, đã tiến hành một chiến dịch quyết liệt chống lại điều này, khi một trong những cựu phó chủ tịch của họ, Hau Lung-bin, đã đệ đơn kiện để làm mất hiệu lực ủy quyền của Medigen, mặc dù một tòa án đã bác bỏ điều đó vào tuần trước.

Đảng này cho biết họ ủng hộ vắc xin trong nước nhưng sự chấp thuận của Medigen là quá vội vàng.

"Không thể để tính mạng và sức khỏe của người dân Đài Loan bị coi là chuột bạch trong phòng thí nghiệm", Ho Chih-yung, Phó trưởng ban quốc tế của KMT, nói với Reuters.

Khoảng 40% trong số 23,5 triệu người Đài Loan đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin AstraZeneca hoặc Moderna hai liều. Hiện có chưa đến 5% người dân Đài Loan được tiêm chủng đầy đủ.

Tuy nhiên, không giống như một số khu vực khác của châu Á, Đài Loan không phải đối mặt với áp lực lớn trong việc đẩy nhanh quá trình tiêm chủng, vì họ chỉ ghi nhận một số ít ca nhiễm trùng trong nước mỗi ngày, và hầu như đã kiểm soát tốt đại dịch.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: