Bạc Liêu:

Đài nước hàng trăm triệu đồng bị sập sau vài năm sử dụng

Thứ sáu, 13/12/2019 09:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Công trình đài nước Bệnh viện đa khoa Phước Long (nay là Trung tâm Y tế huyện Phước Long) có giá trị hàng trăm triệu đồng, được đưa vào sử dụng vài năm thì bất ngờ bị sập đổ.

Công trình đài nước sập đổ hoàn toàn sau vài năm sử dụng.

Công trình đài nước sập đổ hoàn toàn sau vài năm sử dụng.

Ngày 12/12, ông Trần Thanh Đạm, Quyền Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Phước Long, cho biết: Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 29/11, công trình đài nước phục vụ cung cấp nước của Trung tâm Y tế huyện Phước Long bị lún và đổ sập hoàn toàn.

Sự cố tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm cho một phần tường của Khoa truyền nhiễm của Trung tâm Y tế huyện và một bồn chứa nước Inox có dung tích 30.000 lít bị hư hỏng nặng.

Cột bê tông của đài nước bệnh viện bị đổ ngã.

Cột bê tông của đài nước bệnh viện bị đổ ngã.

Theo ông Đạm, công trình đài nước Trung tâm Y tế huyện Phước Long do Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 568 (phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội) thi công, đơn vị giám sát là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tiến Hưng Việt (phường 7, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) với tổng giá trị xây dựng là 259.647.848 đồng.

Công trình được khởi công vào ngày 04/03/2011, hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 25/07/2015. Theo thiết kế, chiều cao công trình  là 15.850m, có kết cấu Móng cọc bê tông cốt thép 700x700 cao 500, kích thước cọc 200x200, dài 28m gồm 04 đoạn mỗi đoạn dài 7m, 6 tim cọc đóng theo hình lục giác khoảng cách mỗi cọc 2.25m. Cột bê tông cốt thép đá 1x2 kích thước 200x300, đà kiềng và đà giằng kích thước 200x300, đài chứa nước hình trụ tròn, đường kính 4.5m cao 3.85m với dung tích 53.31 m3.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đã có văn bản yêu cầu các sở ban ngành có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác định trách nhiệm trong xử lý sự cố công trình để tổ chức thực hiện theo đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Minh Luân   

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống